Brazil nỗ lực cứu hộ lũ lụt
Các quan chức Brazil hôm 18/1 đã có chuyến thị sát Nova Friburgo, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ lụt lịch sử vừa qua và đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
Ít nhất 680 người đã thiệt mạng do các trận lũ quét và lở đất ở khu vực vùng núi ở Rio de Janeiro trong suốt 1 tuần qua, trong đó Nova Friburgo là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 318 người thiệt mạng.
Hơn 21.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, phải sống tại các khu vực sơ tán tạm là các khu vực trường học, nhà thờ. Brazil đã gọi đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử nước này là tuyên bố quốc tang trong 3 ngày, kể từ hôm 17/1.
![]() |
|
Lực lượng cứu hộ tại Brazil đang cố gắng khắc phục hậu quả của lũ lụt (Ảnh: Getty Images) |
Tổng thống nước này bà Dilma Rousseff đã tuyên bố chi một khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 780 triệu Reat (tương đương 465 triệu USD) để sử dụng cứu trợ và tái thiết khu vực bị lũ lụt.
Thống đốc bang Rio de Janeiro Sergio Capran cho biết một phần của số tiền này sẽ được dành để cứu trợ hàng tháng cho những gia đình có người thiệt mạng và mất toàn bộ nhà cửa do lũ lụt.
Hiện chính quyền liên bang đã phân bổ nguồn tiền hỗ trợ này tới các địa phương và đang triển khai quá trình giám sát để đảm bảo loại bỏ quá trình quan liêu tham nhũng của cơ quan công quyền.
Bộ trưởng Hội nhập Quốc gia Jose Bezera cho biết: Chúng tôi đến đây và mang theo các khoản viện trợ của Chính phủ. Chúng tôi hi vọng cùng với những nguồn lực có sẵn tại Rio, chúng ta sẽ cùng sẵn sàng để hỗ trợ những người dân với những biện pháp hiệu quả nhất.
Bên cạnh các khoản viện trợ, Chính phủ Brazil và chính quyền địa phương cũng nỗ lực trong công tác cứu trợ trước mắt. Đó là cung cấp hàng ngàn xuất ăn miễn phí, thuốc men, chăn màn cho những người đang phải sống trong các khu vực trạm trú ẩn. Họ vẫn chưa thể trở về nhà khi nước và bùn đất vẫn chưa được làm sạch. Quân đội đã được huy động để nạo vét bùn đất. Mặc dù đã rất cố gắng song các hoạt động cứu hộ và dọn dẹp vẫn diễn ra chậm chạp.
“Chúng tôi chờ đợi lực lượng cứu hộ đến đến giúp những người dân vẫn còn đang mắc kẹt trong bùn đất. Họ đến đây từ lúc 9h và ngừng làm việc lúc 18h. Chúng tôi biết họ mệt mỏi, nhưng trong một tình hình như thế này, chúng tôi muốn Chính phủ gửi thêm các lực lượng cứu hỗ này”- một người dân cho biết.
Nhiều người dân khác cũng phàn nàn rằng các hoạt động cứu hộ và cứu trợ vẫn diễn ra chậm khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và trong quá trình tìm kiếm thân nhân mất tích. Chính phủ liên bang cũng đã triển khai hàng trăm binh lính quân đội và hải quân, xây dựng các bệnh viện dã chiến và vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, trang thiết bị đến các khu vực bị ảnh hưởng./.
