Việt Nam tham dự Hội nghị về chính sách quản lý di dân ASEAN+

VOV.VN - Việt Nam đã tích cực hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để thực hiện các dự án, cũng như sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Ngày 28/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự Hội nghị về chính sách quản lý di dân ASEAN+.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, hoạt động di cư quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng, tác động đến sự phát triển của các quốc gia. Hợp tác quốc tế để quản lý dòng di cư là một chủ đề được các nước đặc biệt quan tâm, ưu tiên tăng cường việc hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia ASEAN và các nước đối tác là vô cùng quan trọng và cấp thiết, góp phần vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân giữa ASEAN và các nước trong khu vực, đồng thời giải quyết có hiệu quả các thách thức trong phòng chống buôn bán người, đưa người di cư trái phép và các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Lương Tam Quang thông tin thêm, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để thực hiện các dự án, cũng như sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Việt Nam đã ký kết Hiệp định với Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống buôn bán người; Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý xuất nhập cảnh giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai Bên đã thống nhất và ký kết Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép để làm cơ sở triển khai hoạt động quản lý xuất nhập cảnh và phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vượt biên.

Việt Nam đã chủ trì 2 dự án tổ chức Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về ứng dụng công nghệ trong đấu tranh với tội phạm mua bán trẻ em và Hội thảo ASEAN - Trung Quốc về tăng cường hợp tác quốc tế truy bắt tội phạm truy nã. Các hội thảo đều được tổ chức thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác của Việt Nam với các nước trong đấu tranh, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động mua bán người và các loại tội phạm khác liên quan. Việt Nam cũng tham gia Diễn đàn Xuất nhập cảnh Tokyo lần thứ hai cùng đại diện 18 Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh các quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về những khó khăn, thách thức mà các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên thế giới phải đối mặt và cùng nhau thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp ứng phó và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp trao đổi thông tin một cách có hiệu quả với cơ quan chức năng các nước thông qua hội đàm, công hàm, cuộc gặp nhằm xác định các đối tượng nghi vấn, tổ chức môi giới hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, xử lý các vụ việc trao trả, tiếp nhận công dân hai nước vi phạm pháp luật.

Là một nước thành viên ASEAN, với vai trò và trách nhiệm của mình, Việt Nam luôn tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác, diễn đàn khu vực về vấn đề quản lý dòng di cư.

“Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao cơ chế hợp tác mở rộng của DGICM ASEAN (Những người đứng đầu cơ quan xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN) với các nước đối tác, đối thoại để cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, quan điểm về quản lý di cư góp phần quan trọng thúc đẩy di cư hợp pháp, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn người và đưa người di cư trái phép của các nước thành viên ASEAN cũng như của toàn khu vực”, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN
Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đã diễn ra ngày 14/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia.

Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN

Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đã diễn ra ngày 14/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia.

"Việt Nam đóng vai trò quan trọng thúc đẩy đoàn kết, hòa bình và ổn định trong ASEAN"
"Việt Nam đóng vai trò quan trọng thúc đẩy đoàn kết, hòa bình và ổn định trong ASEAN"

VOV.VN - Kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã từng bước trở thành thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, thể hiện qua những đóng góp thiết thực cho sự thống nhất, trưởng thành và lớn mạnh của ASEAN.

"Việt Nam đóng vai trò quan trọng thúc đẩy đoàn kết, hòa bình và ổn định trong ASEAN"

"Việt Nam đóng vai trò quan trọng thúc đẩy đoàn kết, hòa bình và ổn định trong ASEAN"

VOV.VN - Kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã từng bước trở thành thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, thể hiện qua những đóng góp thiết thực cho sự thống nhất, trưởng thành và lớn mạnh của ASEAN.

Đoàn kết phải thể hiện trong ý chí, hành động để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN
Đoàn kết phải thể hiện trong ý chí, hành động để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nền tảng của sự phát triển lớn mạnh là chỗ dựa ASEAN vượt qua khó khăn nhất trong suốt 56 năm qua, chính là đoàn kết và hợp tác, đoàn kết là sức mạnh vô địch.

Đoàn kết phải thể hiện trong ý chí, hành động để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN

Đoàn kết phải thể hiện trong ý chí, hành động để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nền tảng của sự phát triển lớn mạnh là chỗ dựa ASEAN vượt qua khó khăn nhất trong suốt 56 năm qua, chính là đoàn kết và hợp tác, đoàn kết là sức mạnh vô địch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hội nghị Cấp cao ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Phiên họp Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 sáng ngày 11/5/2023 đã khép lại chương trình hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ngay sau Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng đoàn đại biểu Việt Nam rời Labuan Bajo về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tại Indonesia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Phiên họp Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 sáng ngày 11/5/2023 đã khép lại chương trình hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ngay sau Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng đoàn đại biểu Việt Nam rời Labuan Bajo về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tại Indonesia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN 42, sáng 11/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN 42, sáng 11/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN - AIPA
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN - AIPA

VOV.VN - Từ ngày 9-11/5, đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Cuộc gặp giữa các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia. Đoàn ĐBQH Việt Nam do ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn tham dự.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN - AIPA

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN - AIPA

VOV.VN - Từ ngày 9-11/5, đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Cuộc gặp giữa các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia. Đoàn ĐBQH Việt Nam do ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn tham dự.