Bức ảnh cha con người di cư chết đuối ở biên giới Mỹ-Mexico gây sốc

VOV.VN - Bức ảnh hai cha con người El Salvador bị chết đuối bên bờ sông Rio Grande ở phía Mexico là lời nhắc nhở mối nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt.

CNN ngày 26/6 đưa thông tin về một bức ảnh được chụp từ khu vực biên giới Mỹ-Mexico, cho thấy hai cha con người El Salvador bị chết đuối, nằm úp mặt xuống nước, bên bờ sông Rio Grande ở phía Mexico. Bé gái được quấn bên trong áo của cha, tay phải vòng qua cổ cha.

Bức ảnh hai cha con người El Salvador bị chết đuối bên bờ sông Rio Grande ở phía Mexico, gần biên giới Mỹ. Ảnh: AP.

Bức ảnh gây ám ảnh này như một lời nhắc nhở về mối nguy hiểm mà nhiều người phải đối mặt khi cố gắng vượt biên vào Mỹ. Nó cũng cho thấy tính chất nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico, gắn liền với những số liệu còn nhiều mâu thuẫn và tranh cãi về mặt chính sách. Nhiều người cảnh báo rằng, số lượng người chết tại khu vực biên giới sẽ gia tăng vì họ bị buộc phải di chuyển qua những khu vực nguy hiểm hơn do chính sách cứng rắn của Mỹ.

Chính phủ El Salvador xác định hai nạn nhân là Oscar Alberto Martinez và con gái anh, Angie Valeria Martinez, hai tuổi. Họ bị chết đuối hôm 23/6 khi đang tìm cách bơi qua sông để vượt biên vào Mỹ. Thi thể của họ được tìm thấy vào hôm 24/6 gần Matamoros, cạnh các vỏ lon bia và chai soda trôi nổi giữa đám lau sậy. Bức ảnh này đã gợi nhớ hình ảnh thi thể cậu bé Syria, Aylan Kurdi 3 tuổi, bị trôi dạt vào bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015, vốn dấy lên nhiều tranh cãi về các chính sách đối với người di cư.

Cái chết thương tâm của hai nạn nhân trên đã khiến Ngoại trưởng El Salvador Alexandra Hill kêu gọi những người có kế hoạch di cư bất hợp pháp sang Mỹ nên từ bỏ ý định, ở lại và làm việc với chính phủ để cùng giải quyết các vấn đề về kinh tế. "Chúng ta lại một lần nữa để tang. Tôi xin tất cả các gia đình, các bậc cha mẹ đừng mạo hiểm nữa. Cuộc sống đáng giá hơn rất nhiều", bà Alexandra Hill nói.

Hiện chính phủ El Salvador đang làm việc với giới chức Mexico để hồi hương hai thi thể về nước. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết, chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình hai người thiệt mạng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dọa vẫn nâng thuể nếu Mexico không kiểm soát được người di cư
Mỹ dọa vẫn nâng thuể nếu Mexico không kiểm soát được người di cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 10/6 cho biết, Mỹ vẫn có thể áp thuế với Mexico nếu nước này không cho thấy tiến bộ trong việc ngăn chặn người di cư.

Mỹ dọa vẫn nâng thuể nếu Mexico không kiểm soát được người di cư

Mỹ dọa vẫn nâng thuể nếu Mexico không kiểm soát được người di cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 10/6 cho biết, Mỹ vẫn có thể áp thuế với Mexico nếu nước này không cho thấy tiến bộ trong việc ngăn chặn người di cư.

Mexico điều Vệ binh quốc gia tới biên giới để kiểm soát người di cư
Mexico điều Vệ binh quốc gia tới biên giới để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Việc điều binh là để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, những người tìm cách vượt qua lãnh thổ Mexico trên hành trình tới Mỹ.

Mexico điều Vệ binh quốc gia tới biên giới để kiểm soát người di cư

Mexico điều Vệ binh quốc gia tới biên giới để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Việc điều binh là để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, những người tìm cách vượt qua lãnh thổ Mexico trên hành trình tới Mỹ.

Mexico hoàn tất triển khai binh sĩ kiểm soát dòng người di cư sang Mỹ
Mexico hoàn tất triển khai binh sĩ kiểm soát dòng người di cư sang Mỹ

VOV.VN - Để đổi lấy việc Mỹ không áp thuế hàng hóa, Mexico đã triển khai hàng ngàn binh sĩ để kiểm soát dòng người di cư hướng về biên giới Mỹ-Mexico.

Mexico hoàn tất triển khai binh sĩ kiểm soát dòng người di cư sang Mỹ

Mexico hoàn tất triển khai binh sĩ kiểm soát dòng người di cư sang Mỹ

VOV.VN - Để đổi lấy việc Mỹ không áp thuế hàng hóa, Mexico đã triển khai hàng ngàn binh sĩ để kiểm soát dòng người di cư hướng về biên giới Mỹ-Mexico.