Bulgaria nỗ lực để tránh lại phải tổ chức tổng tuyển cử sớm

VOV.VN - Tổng thống Bulgaria Rumen Radev hôm nay đã yêu cầu đảng chính trị lớn thứ hai trong quốc hội nước này thành lập chính phủ như một nỗ lực nhằm ngăn nước này phải tiến hành cuộc tổng tuyển cử lần thứ 5 chỉ trong 2 năm.

Động thái này được đưa ra sau khi chính đảng lớn nhất của nước này là đảng GERB trung hữu đã không thể chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị mới nhất của nước này trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế gia tăng và căng thẳng gia tăng với Nga. Đặc biệt là vẫn thất bại trong việc thành lập chính phủ vào cuối tháng trước mặc dù giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 2/10/2022.

Mặc dù cơ hội thành công của đảng theo chủ nghĩa cải cách “Chúng ta tiếp tục thay đổi” (PP) là rất mong manh, nhưng người được chỉ định là Thủ tướng của đảng này Nikolay Denkov đã tuyên bố sẽ cố gắng xây dựng một liên minh chính phủ, qua đó chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Sau khi được chỉ định, ông Denkov cho biết ông có kế hoạch mời một số chính đảng tham gia vòng đàm phán mới về những ưu tiên chủ chốt và đưa nội dung này ra bỏ phiếu tại Quốc hội trong tuần này.

Theo quy định, ông Denkov sẽ có một tuần để đề xuất Nội các, sau đó sẽ được thông qua tại quốc hội. Nội các sẽ cần sự ủng hộ của 121 nghị sĩ trong Quốc hội 240 ghế để nhậm chức. Đảng của ông Denkov lãnh đạo liên minh bốn đảng cầm quyền sụp đổ hồi tháng 6 năm ngoái hiện có 53 nghị sĩ. Mặc dù vậy giới phân tích cho rằng, ông Denkov có rất ít cơ hội để nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết.

Nếu ông Denkov không tập hợp được đa số, điều mà các nhà phân tích cho rằng rất có thể xảy ra, thì Tổng thống Radev phải chọn một bên thứ ba để cố gắng thành lập một liên minh cầm quyền và nếu tiếp tục thất bại, Tổng thống sẽ giải tán quốc hội và lên lịch tổ chức một cuộc bầu cử nhanh chóng cho liên minh cầm quyền vào mùa xuân.

Trong trường hợp phải tiến hành cuộc bầu cử sớm, các nhà phân tích chính trị lo ngại rằng, cuộc bỏ phiếu có thể vẫn mang đến kết quả tương tự và làm sâu sắc thêm tình trạng bế tắc chính trị đang đè nặng lên thành viên nghèo nhất của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo nêu điều kiện để Romania và Bulgaria gia nhập Schengen
Áo nêu điều kiện để Romania và Bulgaria gia nhập Schengen

VOV.VN - Áo sẽ ủng hộ Romania và Bulgaria tham gia Khu vực Schengen sau khi những thay đổi đối với chính sách di cư của Liên minh châu Âu được thực hiện.

Áo nêu điều kiện để Romania và Bulgaria gia nhập Schengen

Áo nêu điều kiện để Romania và Bulgaria gia nhập Schengen

VOV.VN - Áo sẽ ủng hộ Romania và Bulgaria tham gia Khu vực Schengen sau khi những thay đổi đối với chính sách di cư của Liên minh châu Âu được thực hiện.

Italy dẫn đầu cuộc tập trận phòng thủ của NATO tại Bulgaria
Italy dẫn đầu cuộc tập trận phòng thủ của NATO tại Bulgaria

VOV.VN - Quân đội Italy đã dẫn đầu cuộc tập trận của NATO tại căn cứ Novo Selo ở Bulgaria vào ngày 14/12.

Italy dẫn đầu cuộc tập trận phòng thủ của NATO tại Bulgaria

Italy dẫn đầu cuộc tập trận phòng thủ của NATO tại Bulgaria

VOV.VN - Quân đội Italy đã dẫn đầu cuộc tập trận của NATO tại căn cứ Novo Selo ở Bulgaria vào ngày 14/12.

EU kêu gọi Bulgaria điều tra vụ bắn người tị nạn ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
EU kêu gọi Bulgaria điều tra vụ bắn người tị nạn ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 7/12,  Ủy ban châu Âu kêu gọi Bulgaria điều tra kỹ lưỡng vụ bắn người tị nạn Syria ở biên giới nước này với Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/10.

EU kêu gọi Bulgaria điều tra vụ bắn người tị nạn ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

EU kêu gọi Bulgaria điều tra vụ bắn người tị nạn ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 7/12,  Ủy ban châu Âu kêu gọi Bulgaria điều tra kỹ lưỡng vụ bắn người tị nạn Syria ở biên giới nước này với Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/10.