Bước tiến ngoại giao cho vấn đề khủng hoảng Syria

(VOV) - Phe đối lập Syria đồng ý đàm phán với chính quyền Damascus có thể coi là một tín hiệu mừng cho vấn đề khủng hoảng Syria.

Các ngoại trưởng Nga và Iran cuối tuần qua lần đầu tiên đã gặp lãnh đạo đối lập Syria, ông Moaz al-Khatib. Đây được xem là một dấu hiệu hiếm hoi trong nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria - quốc gia đang đối mặt với nhiều bất ổn.

Lãnh đạo nhóm đối lập Liên minh quốc gia Syria al Khatib tham dự Diễn đàn an ninh quốc tế tại Munich (Ảnh: AP)

Lãnh đạo nhóm đối lập Liên minh quốc gia Syria (SNC) - ông Moaz al-Khatib, người được phương Tây và thế giới Arab công nhận rộng rãi như là đại diện hợp pháp của người dân Syria vừa có cuộc gặp với các Ngoại trưởng Nga và Iran, hai nước đóng vai trò quan trọng, ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cuộc gặp giữa các Ngoại trưởng Nga và Iran với thủ lĩnh phe đối lập tại Syria diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này ngày càng xấu đi với số người chết vẫn tiếp tục tăng. Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm nay, đã có khoảng 5.000 người được xác nhận là thiệt mạng do xung đột tại Syria.

Bên lề Diễn đàn An ninh quốc tế tại thành phố Munich (Đức), trong cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Liên minh các lực lượng đối lập Syria Moaz al-Khatib, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá việc tiếp xúc thường xuyên với đại diện lực lượng này sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Ông al-Khatib tuần trước cũng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với chính quyền Damascus. Đây có thể xem là chuyển biến quan trọng vì trước đó phe nổi dậy luôn ra điều kiện tiên quyết là Tổng thống al-Assad phải ra đi để có thể thực hiện bất cứ giải pháp chính trị nào. Ngoại trưởng Nga hoan nghênh động thái này từ phía phe đối lập.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Ali Salehi ngày 3/2 cho biết Iran ủng hộ “một nghị quyết Syria - Syria” giúp giải quyết khủng hoảng, cũng như sự sẵn sàng của phe đối lập trong việc tiến tới đàm phán với chính phủ Syria, coi đây là một bước tiến tích cực.

Ngoại trưởng Iran nói: “Chúng tôi đã có cuộc gặp rất tốt đẹp với ông al-Khatib. Tôi rất vui khi nghe vị thủ lĩnh phe đối lập này cho biết, ông sẵn sàng bước vào đàm phán với các đại diện của chính phủ, tất nhiên là có một số điều kiện đi kèm. Tuy nhiên đây là một bước tiến triển tích cực. Nếu chúng ta muốn chấm dứt tình trạng đổ máu, chúng ta không thể tiếp tục đổ lỗi cho bất kỳ bên nào cả”.

Ngoại trưởng Iran Ali Salehi cũng cho biết, Tehran sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc gặp với ông Khatib và kêu gọi thành lập một chính phủ liên hiệp chuyển tiếp bao gồm các thành viên của chính phủ hiện tại và phe đối lập dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, sau đó tiến hành bầu cử và thông qua Hiến pháp mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Brahimi bi quan về giải pháp cho Syria
Đặc phái viên Brahimi bi quan về giải pháp cho Syria

(VOV) - Ông Brahimi nhận thức rõ những khó khăn ở Syria và quốc gia này đang bị phá hủy từng ngày một.

Đặc phái viên Brahimi bi quan về giải pháp cho Syria

Đặc phái viên Brahimi bi quan về giải pháp cho Syria

(VOV) - Ông Brahimi nhận thức rõ những khó khăn ở Syria và quốc gia này đang bị phá hủy từng ngày một.

Phe đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria
Phe đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria

Động thái này cho thấy đã có sự chuyển hướng của phe đối lập Syria, vốn từ chối đàm phán với chính phủ.

Phe đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria

Phe đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria

Động thái này cho thấy đã có sự chuyển hướng của phe đối lập Syria, vốn từ chối đàm phán với chính phủ.

Phe đối lập Syria sẽ đối thoại với chính phủ?
Phe đối lập Syria sẽ đối thoại với chính phủ?

(VOV) - Động thái này mở ra cánh cửa cho khả năng đột phá trong các nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến 22 tháng qua tại nước này.

Phe đối lập Syria sẽ đối thoại với chính phủ?

Phe đối lập Syria sẽ đối thoại với chính phủ?

(VOV) - Động thái này mở ra cánh cửa cho khả năng đột phá trong các nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến 22 tháng qua tại nước này.