“Bước trước khi chạy”: Australia thận trọng nới lỏng giãn cách xã hội

VOV.VN - Dù số ca mắc Covid-19 mới ở mức thấp song do virus vẫn lây lan trong cộng đồng nên Australia thận trọng nới lỏng giãn cách xã hội theo 3 giai đoạn.

Hôm nay (8/5), chính phủ Australia đã công bố kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội theo ba giai đoạn với mục tiêu là đến tháng 7, các hoạt động kinh tế xã hội sẽ được quay trở lại bình thường.

3_vnjh.jpg
Lộ trình ba bước để nới lỏng giãn cách xã hội của Australia. Nguồn Chính phủ Australia.

Phát biểu sau cuộc họp nội các liên bang mở rộng, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết: “Hôm nay, nội các liên bang mở rộng đồng ý về kế hoạch 3 bước và một chương trình hành động quốc gia nhằm xây dựng nền kinh tế xã hội an toàn trước Covid-19. Mục tiêu của chúng ta là sẽ trải qua các bước này để đạt được nền kinh tế an toàn trước Covid-19 vào tháng 7 năm nay. Trong kế hoạch này, chúng ta sẽ bước đi trước khi chạy. Chúng ta đều biết rằng cần phải thận trọng để bảo vệ những gì đã đạt được”.

Trong giai đoạn một, Australia sẽ nới lỏng việc gặp mặt ở gia đình tối đa lên đến 10 người, trong đó có 5 khách. Người lao động vẫn được khuyến khích làm việc tại nhà nếu có thể trong khi trẻ em bắt đầu đến trường, các sân chơi, sân golf, bể bơi, các nhà hàng và quán café được mở cửa trở lại. Trong khi đó, việc đi lại giữa các bang cũng sẽ được nối lại.

Trong giai đoạn hai, số người tụ tập ở nơi công cộng, rạp chiếu phim và các phòng trưng bày nghệ thuật được tăng lên là 20, nhiều cửa hàng bán lẻ sẽ được mở cửa khi xây dựng được kế hoạch đối phó với Covid-19. Một số hoạt động thể thao cộng đồng, các trung tâm chăm sóc sắc đẹp cũng sẽ được nối lại.

Khi giai đoạn ba được triển khai, người dân sẽ được tụ tập tới 100 người ở nơi công cộng, và hầu hết các công sở sẽ quay trở lại hoạt động bình thường. Các quán bar, câu lạc bộ và trung tâm trò chơi sẽ được mở cửa với một số điều kiện nhất định.

Vì tình hình dịch bệnh ở mỗi bang của Australia khác nhau nên các bang sẽ tự đặt cho mình thời gian biểu để thực hiện từng bước này dựa trên diễn biến thực tế. Trong đó hai bang đông dân nhất và cũng có nhiều ca Covid-19 nhất là New South Wales và Victoria dường như thận trọng hơn khi chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm nới lỏng hơn nữa các hoạt động kinh tế-xã hội.

Liên quan đến việc mở cửa biên giới. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, hiện nay nước này chưa tính đến việc mở lại hoạt động du lịch với nước ngoài song đang tính toán các phương án để đón các sinh viên quốc tế quay trở lại học tập.

Bên cạnh việc đưa ra lộ trình nới lỏng giãn cách xã hội để các bên có sự chuẩn bị sẵn sàng, chính quyền Australia cũng cho rằng, người dân nên cần xác định việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ làm tăng các ca bệnh và sẽ làm xuất hiện thêm các thách thức. Tuy vậy để giảm thiểu sự phát tán của virus khi dịch bệnh vẫn lây lan trong cộng đồng, Giám đốc Y tế Australia Brendan Murphy cho rằng, người dân cần thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế tụ tập đông người, tăng cường vệ sinh cá nhân. Trong đó hai thói quen từ nay về sau cần được phải triệt để thực hiện đó là rửa tay thật sạch và không ra khỏi nhà nếu bị ốm.

Việc chính thức công bố các giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội cho thấy Australia đã có lộ trình cụ thể để người dân từng bước quay trở lại cuộc sống thường ngày. Mặc dù chính phủ liên bang đặt mục nối lại hoạt động kinh tế-xã hội sớm hơn so với thời gian dự kiến ban đầu song vẫn để ngỏ khả năng có thể phải thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở mỗi bang. Vì vậy cho dù thời hạn đã được đặt ra là vào tháng 7 song để đạt được điều này mọi người đều cần phải cố gắng để tiếp tục hạn chế sự lây lan và không làm dịch bệnh bùng phát trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia thử nghiệm thuốc điều trị “bão cytokine” ở người mắc Covid-19
Australia thử nghiệm thuốc điều trị “bão cytokine” ở người mắc Covid-19

VOV.VN- Để ngăn chặn nguy cơ các ca mắc Covid-19 tử vong vì phản ứng thái quá của hệ miễn dịch, Australia sẽ tiến hành thử nghiệm thuốc điều trị “bão cytokine".

Australia thử nghiệm thuốc điều trị “bão cytokine” ở người mắc Covid-19

Australia thử nghiệm thuốc điều trị “bão cytokine” ở người mắc Covid-19

VOV.VN- Để ngăn chặn nguy cơ các ca mắc Covid-19 tử vong vì phản ứng thái quá của hệ miễn dịch, Australia sẽ tiến hành thử nghiệm thuốc điều trị “bão cytokine".

Dịch Covid-19 có thể khiến số người tự tử tại Australia tăng 50%
Dịch Covid-19 có thể khiến số người tự tử tại Australia tăng 50%

​​​​​​​VOV.VN - Các tác động kinh tế và xã hội của dịch Covid-19 có thể khiến số ca tự tử tại Australia tăng 50%.

Dịch Covid-19 có thể khiến số người tự tử tại Australia tăng 50%

Dịch Covid-19 có thể khiến số người tự tử tại Australia tăng 50%

​​​​​​​VOV.VN - Các tác động kinh tế và xã hội của dịch Covid-19 có thể khiến số ca tự tử tại Australia tăng 50%.

Mỹ sẽ vẫn triển khai quân tại Australia vào cuối năm
Mỹ sẽ vẫn triển khai quân tại Australia vào cuối năm

VOV.VN - Quyết định này được Australia đưa ra sau khi nước này kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Mỹ sẽ vẫn triển khai quân tại Australia vào cuối năm

Mỹ sẽ vẫn triển khai quân tại Australia vào cuối năm

VOV.VN - Quyết định này được Australia đưa ra sau khi nước này kiểm soát tốt dịch Covid-19.