Các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn: Niềm vui mong manh cho Dải Gaza

VOV.VN-Theo thỏa thuận, các phe phái Palestine phải giữ hòa bình trong các cuộc biểu tình, còn Israel ngừng bắn trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình này.

Ngày 14/11, Israel và nhóm Hồi giáo Jihad Palestine đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza và thỏa thuận này có hiệu lực từ 5h30 ngày theo giờ địa phương. Đây được cho là tin tốt lành sau làn sóng bạo lực bùng phát từ ngày 12/11 sau khi Israel không kích nhà riêng của một thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Jihad Baha Abu al-Atta, làm nhân vật này và vợ thiệt mạng dẫn đến việc các tay súng ở Gaza đáp trả bằng hàng loạt vụ tấn công rocket.

Israel và nhóm Hồi giáo Jihad Palestine đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza và thỏa thuận này có hiệu lực từ 5h30 ngày 14/11 (theo giờ địa phương). Ảnh: The Independent

Theo một quan chức cấp cao của Ai Cập, thỏa thuận ngừng bắn là kết quả từ những nỗ lực của Ai Cập và thỏa thuận này đã được các phe phái Palestine, trong đó có nhóm Hồi giáo Jihad đồng ý. Quan chức này cho biết thỏa thuận quy định các phe phái Palestine phải đảm bảo tình hình Gaza yên bình trở lại và giữ hòa bình trong các cuộc biểu tình, trong khi Israel phải ngừng các hành động thù địch và đảm bảo ngừng bắn trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình của người Palestine.

Nhóm Jihad cũng đã xác nhận thỏa thuận này. Trước đó ngày 13/11, nhóm Hồi giáo Jihad thông báo đã đề xuất với Israel về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình al-Mayadeen, thủ lĩnh nhóm này Zeyad al-Nakhala cho biết, nội dung của thỏa thuận có yêu cầu Israel cần chấm dứt các hoạt động tấn công những cuộc biểu tình ở Dải Gaza, cũng như Israel cần hạn chế các hoạt động phong tỏa khu vực này.

Cũng tại cuộc trả lời phỏng vấn, ông Nakhala cho biết, nhóm Hồi giáo Jihad đang đợi câu trả lời từ phía Israel, song đồng thời cũng cảnh báo sẽ gia tăng các cuộc tấn công nếu các bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

“Israel yêu cầu ngừng bắn chỉ hai ngày sau khi bắt đầu đụng độ. Hiện chúng tôi đang đàm phán với Ai Cập; họ khẳng định mong muốn của Israel là ngừng bắn. Nếu Israel chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn thì chúng tôi sẽ chấp nhận đình chiến; nếu Israel không chấp nhận các điều kiện này, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vô thời hạn”, ông Nakhala nói.

Làn sóng bạo lực mới bùng phát từ ngày 12/11 vừa qua sau khi Israel không kích nhà riêng của một thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Jihad Baha Abu al-Atta, làm ông này và vợ thiệt mạng. Các tay súng ở Gaza đáp trả bằng hàng loạt vụ tấn công rocket. Các quan chức y tế tại Gaza cho biết có 32 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết kể từ ngày 12/11 đã có tổng cộng 220 rocket bắn vào lãnh thổ nước này, trong đó hàng chục rocket bị lực lượng phòng không của Israel đánh chặn. Giới chức Israel cho biết có 48 người bị thương trong các vụ tấn công này.

Trước tình hình này, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Trung Đông Nickolay Mladenov đã đến Cairo ngày 13/11 trong nỗ lực hỗ trợ giảm căng thẳng và ngăn chặn cuộc xung đột này diễn biến thành cuộc đối đầu lớn như cuộc chiến năm 2014 làm hơn 2.000 người Palestine thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tiêu diệt một thủ lĩnh nhóm Jihad trong cuộc không kích Gaza
Israel tiêu diệt một thủ lĩnh nhóm Jihad trong cuộc không kích Gaza

VOV.VN - Al-Atta bị cáo buộc đã tiến hành một loạt vụ nã rocket qua biên giới và đang lên kế hoạch tiến hành nhiều vụ tấn công khác nhằm vào Israel.

Israel tiêu diệt một thủ lĩnh nhóm Jihad trong cuộc không kích Gaza

Israel tiêu diệt một thủ lĩnh nhóm Jihad trong cuộc không kích Gaza

VOV.VN - Al-Atta bị cáo buộc đã tiến hành một loạt vụ nã rocket qua biên giới và đang lên kế hoạch tiến hành nhiều vụ tấn công khác nhằm vào Israel.

Giao tranh xuyên biên giới Gaza- Israel: Số người chết tiếp tục tăng
Giao tranh xuyên biên giới Gaza- Israel: Số người chết tiếp tục tăng

VOV.VN - Hôm nay (13/11), số người chết trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa dải Gaza với Israel tiếp tục tăng khi bước sang ngày thứ hai.

Giao tranh xuyên biên giới Gaza- Israel: Số người chết tiếp tục tăng

Giao tranh xuyên biên giới Gaza- Israel: Số người chết tiếp tục tăng

VOV.VN - Hôm nay (13/11), số người chết trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa dải Gaza với Israel tiếp tục tăng khi bước sang ngày thứ hai.

Israel không kích Gaza, đáp trả vụ tấn công tên lửa
Israel không kích Gaza, đáp trả vụ tấn công tên lửa

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 2/11 cho biết, các máy bay chiến đấu nước này đã không kích vào nhiều cứ điểm của Phong trào Hamas tại dải Gaza của Palestine.

Israel không kích Gaza, đáp trả vụ tấn công tên lửa

Israel không kích Gaza, đáp trả vụ tấn công tên lửa

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 2/11 cho biết, các máy bay chiến đấu nước này đã không kích vào nhiều cứ điểm của Phong trào Hamas tại dải Gaza của Palestine.