Các bên để ngỏ giải pháp nếu đối thoại với Iran thất bại

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe: Các bên phải tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt với Iran vì đây là cách tốt nhất để ngăn chặn một lựa chọn quân sự…

Ngày 7/3, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Israel Yaakov Avigdor hoan nghênh quyết định của nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc + Đức) và Iran nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này, song cảnh báo khả năng thất bại của các cuộc đàm phán.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Israel, ông Yaakov Avigdor khẳng định, ông rất vui vì cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc được nối lại, nhất là nếu điều này dẫn tới việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, song các nước cần phải sẵn sàng cho khả năng đối thoại thất bại.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (giữa) lắng nghe các kỹ thuật viên trình bày trong chuyến thăm cơ sở làm giàu uranium Natanz (Ảnh:Reuters)
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết, ông nghi ngờ sự thành công của các cuộc đối thoại hạt nhân với Iran trong thời gian sắp tới, bởi vì Iran hiện vẫn chưa chân thành trong việc đàm phán về tương lai của chương trình hạt nhân nước này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối Catherine Ashton cho biết, nhóm P5+1 đã chấp nhận đề nghị đối thoại về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Theo ông Juppe, các bên phải tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt vì đây là cách tốt nhất để ngăn chặn một lựa chọn quân sự có thể gây ra những hậu quả không lường trước được.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là nhà lãnh đạo đầu tiên trong 6 nước tham gia đối thoại với Iran thắt chặt hơn các biện pháp trừng phạt dầu và tài chính của Iran. Tuy nhiên ông Juppe khẳng định, Pháp thận trọng khi áp dụng phương kế can thiệp quân sự chống Iran. Ông Juppe cho rằng, hiện Israel vẫn đang tranh luận về một kế hoạch quân sự nhằm vào Iran. Trách nhiệm của Pháp là thông báo với Israel về những hậu quả không lường trước được khi tiến hành tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Trước đó, tại cuộc hội đàm ngày 5/3 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Barak Obam tuyên bố Mỹ, trong trường hợp cần thiết, sẽ sử dụng biện pháp quân sự để bảo vệ các lợi ích của mình, nhưng trước mắt kêu gọi đồng minh Israel hãy kiên trì chờ thêm một thời gian để các đòn trừng phạt kinh tế phát huy hiệu quả. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran với nhóm P5+1 diễn ra hồi đầu năm 2011, nhưng đã thất bại khi các cường quốc kiên quyết giữ lập trường đòi Iran phải chấm dứt việc làm giàu urani trên lãnh thổ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.