Các căn cứ không quân được sử dụng để thiết lập vùng cấm bay
4 căn cứ của Italy sẽ được sử dụng
Italy hôm 18/3 thông báo sẽ cho phép sử dụng các căn cứ không quân trong chiến dịch quân sự dưới sự ủng hộ của LHQ nhằm thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Libya.
Phát biểu trong cuộc họp các ủy ban đối ngoại và quốc phòng của Quốc hội Italy, Bộ trưởng Quốc Ignazio La Russa cho biết sẽ không giới hạn sử dụng các căn cứ không quân nhằm hỗ trợ bảo vệ tình hình nhân đạo ở nước này theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.
Các căn cứ không quân của Italy có vị trí quan trọng trong việc tiến hành các hoạt động thiết lập vùng cấm bay ở Libya.
|
Vùng cấm bay: Đó là quy định toàn bộ hay một vùng không phận nào đó của một nước bị phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ, ngăn cấm không cho mọi loại máy bay của đối phương được sử dụng không phận đó nếu không được phép. Nếu đối phương vi phạm thì mọi máy bay xâm phạm “vùng cấm bay” có thể bị bắn hạ hay bị buộc phải hạ cánh. |
Dự kiến các căn cứ không quân sẽ được sử dụng bao gồm: Căn cứ không quân Aviano ở phía Đông Bắc Italy, căn cứ Sigonella ở gần thành phố Catania, căn cứ Trapani ở phía Tây đảo Sicily và căn cứ Pantelleria nằm trên đảo nhỏ giữa Tunisia và đảo Sicily của Italy.
Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Italy cũng cho biết nước này có thừa khả năng vô hiệu hóa hệ thống radar của Libya nếu cần thiết.
Italy là nước hiện có các quan hệ về mặt kinh tế và năng lượng với Libya. Đồng thời, để chuẩn bị cho việc thiết lập vùng cấm bay, Italy đã đóng cử Đại sứ quán của nước này tại Libya, rút toàn bộ nhân viên sứ quán về nước và ủy quyền cho Thổ Nhĩ Kỳ đại diện cho các quyền lợi của Italy tại Libya./.