Các cuộc tấn công của Taliban sẽ còn tiếp diễn
Đặc phái viên Mỹ tại Pakistan và Afghanistan Richard Holbrooke khẳng định điều này trong một phát biểu trước báo giới ngày 18/1. Theo ông, “cảnh chết chóc, hoảng loạn sẽ còn diễn ra”.
Ngày 18/1, hàng chục tay súng Taliban đã mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào trụ sở các cơ quan Chính phủ Afghanistan ở thủ đô Kabul. Điểm đặc biệt là các cuộc tấn công của Taliban xảy ra vào giờ cao điểm, cho thấy mức độ liều lĩnh cũng như khả năng xâm nhập của Taliban vào những khu vực được đảm bảo an ninh cao ở thủ đô Kabul.
Đây thực sự là thách thức rất lớn đối với quân đội Chính phủ Afghanistan cũng như các lực lượng quốc tế đang triển khai tại quốc gia này, bất chấp việc điều động thêm 37.000 quân của Mỹ và NATO tới tham chiến.
![]() |
|
Lực lượng Taliban tại Pakistan |
Phát biểu với báo giới ngày 18/1, đặc phái viên Mỹ tại Pakistan và Afghanistan Richard Holbrooke khẳng định: “Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục phải chứng kiến cảnh tượng chết chóc, hoảng loạn ở những nơi vẫn còn sự hiện diện của lực lượng Taliban, của những lực lượng quá khích, của những đợt truy quét Taliban ở khu vực biên giới Afghanistan và Pakistan.”
Cũng trong ngày 18/1, tại Afghanistan xảy ra hàng loạt các vụ nổ gần trụ sở các cơ quan đầu não Chính phủ nước này như: Dinh Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương.
Có 4 phần tử Taliban đánh bom liều chết đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, các vụ tấn công của Taliban và các cuộc đấu súng giữa Taliban với lực lượng an ninh đã làm 5 người chết, trong đó có một cảnh sát và một trẻ em. Theo ước tính mới nhất, có khoảng 70 người chết và bị thương trong các vụ tấn công này.
Loạt vụ tấn công này được xem là lớn nhất tại thủ đô Kabul kể từ tháng 10/2009 khi Taliban tấn công nhà khách của nhân viên Liên Hợp Quốc, làm chết 11 người, trong đó có 3 nhân viên Liên Hợp Quốc./.
