Các đảng của Anh nỗ lực thành lập Chính phủ

Do không có đảng nào giành ưu thế tuyệt đối trong cuộc bầu cử lập pháp Anh ngày 6/5 vừa qua, nên Quốc hội Anh rơi vào tình trạng “bị treo”.

Các đảng phái đang tích cực các cuộc tham vấn lẫn nhau nhằm xây dựng liên minh, sớm thành lập Chính phủ.

Theo kết quả chính thức công bố chiều 7/5, Đảng Bảo thủ đối lập giành chiến thắng với tổng số 306 ghế ở Quốc hội, tiếp theo đó là Công đảng với 258 ghế, Đảng Tự do Dân chủ 57 ghế và 28 ghế thuộc về các đảng còn lại. Vẫn còn một ghế khuyết do cuộc bỏ phiếu bị lui lại tại một khu vực bỏ phiếu. Với kết quả này, nền chính trị Anh rơi vào trạng thái “Quốc hội treo” từng diễn ra năm 1974, khi mà không một đảng nào giành được đa số tuyết đối, 326 trên tổng số 650 ghế của Quốc hội.

Do không có Hiến pháp thành văn, nên sự vận hành của các cơ quan thế chế của Anh được điều chỉnh theo các tập tục và tiền lệ. Cụ thể, trong trường hợp “Quốc hội treo”, Thủ tướng mãn nhiệm Gordon Brown có quyền thành lập Chính phủ trước. Với 57 ghế, đảng Tự do Dân chủ của ông Nick Clegg đang ở vị thế thuận lợi để quyết định người sẽ trở thành Thủ tướng tương lai của nước Anh. Cả Thủ tướng mãn nhiệm Gordon Brown và lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập David Cameron đều đã gửi thông điệp tới ông Nick Clegg.

Trong một bài phát biểu phát trên truyền hình, ông Cameron khẳng định:  "Tôi muốn gửi một đề xuất lớn, cởi mở và toàn diện đến đảng Tự do Dân chủ. Tôi muốn chúng ta làm việc cùng nhau để giải quyết những vấn đề to lớn và cấp bách của đất nước: đó là khủng hoảng nợ, vấn đề xã hội nguy cấp và hệ thống chính trị yếu kém".

Ông David Cameron đã không ngần ngại đề xuất việc cải tổ hệ thống chính trị Anh, vốn bị coi là không công bằng, bất lợi cho các đảng nhỏ. Đây là đề xuất có sức nặng rất lớn bởi Đảng Tự do Dân chủ bị coi là nạn nhân của hệ thống chính trị này trong cuộc bầu cử vừa qua, cho dù họ thực hiện một chiến dịch tranh cử thành công và ông Nick Clegg gia tăng uy tín rất nhiều sau các cuộc tranh luận trên truyền hình.

Trong một bài phát biểu trước báo giới, ông Nick Clegg đã tiết lộ rằng với số ghế giành được, Đảng Bảo thủ thích hợp hơn cả để lãnh đạo nước Anh. Tuyên bố này được nhiều nhà quan sát chính trị đánh giá như một tín hiệu cho thấy ông Nick Clegg ưu tiên nhiều hơn cho đảng Bảo thủ. Nếu xu hướng này được khẳng định, Thủ tướng mãn nhiệm Gordon Brown chỉ còn hơn hai tuần nữa để thuyết phục Đảng Tự do Dân chủ và cả một số đảng khác nữa để đủ số ghế thành lập chính phủ, bởi vì Quốc hội mới sẽ chính thức khai mạc vào ngày 25/5 tới.

Nếu các cuộc tham vấn thất bại, Anh sẽ phải tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp mới. Nhưng trong bối cảnh đồng Bảng Anh giảm mạnh so với đồng USD, việc nhanh chóng thành lập một Chính phủ ổn định là ưu tiên hàng đầu ở nước Anh hiện nay và chắc rằng không có đảng nào mong muốn kịch bản này diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.