Các đảng ở Anh thu hẹp khoảng cách sau cuộc tranh luận trực tiếp

Các cuộc thăm dò dư luận sau cuộc tranh luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân Anh với các đảng là tương đương. Lãnh đạo các đảng sẽ còn một vòng tranh luận nữa trước khi khi diễn ra Tổng tuyển cử.

>> Anh: Đảng Bảo thủ lấy lại tinh thần

Sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần 2 diễn ra tối 22/4, các đảng ở Anh thu hẹp khoảng cách trong cuộc Tổng tuyển cử vào ngày 6/5 tới.

Cuộc tranh luận lần này được đánh giá là sinh động hơn lần trước. Lãnh đạo của cả 3 đảng, gồm Thủ tướng Gordon Brown, thuộc Công đảng cầm quyền; Thủ lĩnh đảng Bảo thủ đối lập David Cameron và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do đối lập Nick Clegg, đều thay đổi chiến thuật, chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của nhau.

Cuộc tranh luận tập trung vào các vấn đề quốc tế như Liên minh châu Âu (EU), Afghanistan, vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu... Trong cuộc tranh luận, lãnh đạo của 2  đảng đối lập chỉ trích lẫn nhau về chính sách đối với  Liên minh châu Âu.   

Thủ tướng Anh Gordon Brown cho rằng, đây là “cuộc cãi nhau của những đứa trẻ”. Theo ông Brown, điều nước Anh cần là việc làm, tăng trưởng và phục hồi kinh tế. Về cuộc chiến ở Afghanistan, Thủ tướng Brown nói rằng, quân đội Anh có mặt tại Afghanistan để tiêu diệt mạng lưới khủng bố Al Qaeda đang đe doạ an ninh toàn cầu, trong đó có nước Anh.

Với vấn đề hạt nhân, ông Brown cảnh báo nguy cơ sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran và Triều Tiên. Tuy nhiên, điều ông Brown nhấn mạnh trong bài tranh luận của mình là vấn đề phục hồi kinh tế, ông cũng đồng thời phê phán chính sách vội vàng của đảng Bảo thủ. Ông Brown nói: “Vấn đề mà tôi quan tâm lúc này là đừng có bất cứ hành động nào, ít nhất cho đến khi nền kinh tế phục hồi. Chúng ta trải qua thời gian khó khăn trong 2 năm qua, giai đoạn khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1930. Thật đáng tiếc là đảng Bảo thủ lại có những hành động vội vàng. Những hành động này có thể đẩy hàng nghìn người lao động vào nguy cơ mất việc làm”.

Như để minh chứng cho quan điểm của Công đảng, báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Anh ngày 23/4 cho thấy, Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của nước này tăng 02,% trong quý I, chỉ bằng một nửa so với dự báo 0,4% được các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Sau cuộc tranh luận, giới truyền thông Anh công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy, tỷ lệ ủng hộ cả 3 nhà lãnh đạo của Công Đảng cầm quyền, đảng Bảo thủ và đảng  Dân chủ tự do đều không cao.            

Nhiều ý kiến cho rằng, kết quả Tổng tuyển cử ở Anh nhiều khả năng sẽ cho ra đời một chính phủ liên minh, vì không đảng nào có được đa số ghế trong Quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ của riêng mình.  

Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Anh Brown dường như gây ấn tượng hơn 2 đối thủ của mình trong cuộc tranh luận lần này. Tuy nhiên, kết quả này có thể còn thay đổi sau cuộc tranh luận lần 3 và cũng là lần cuối sẽ diễn ra vào ngày 29/4 tới, trong đó tập trung vào vấn đề kinh tế của Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.