Các giải đấu Sumo tại Nhật Bản có thể bị hủy bỏ do dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát đang ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội của Nhật Bản.

Hôm nay (10/4), Hiệp hội đấu vật Sumo Nhật Bản (JSA) thông báo một đô vật thuộc hiệp hội này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới, đánh dấu trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh trong môn thể thao lâu đời của nước này. Được biết đô vật có hiện tượng sốt từ thứ 7 tuần trước. Tuy nhiên, các thông tin cá nhân khác của đô vật này không được tiết lộ.

Các đô vật Sumo đeo khẩu trang tại nhà ga Shin-Osaka. Ảnh: Reuters

Vụ việc được đánh giá là một cú hích mới đối với JSA. Trước đó, tổ chức này đã buộc phải thay đổi lịch trình và thể thức của các giải đấu lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát.

Hồi tháng 3, JSA đã quyết định tổ chức Giải đấu mùa xuân tại Osaka trong tình trạng không có khán giả. Trong khi ngày khai mạc Giải đấu mùa hè tại Tokyo đã được trì hoãn 2 tuần tới ngày 24/5. JSA cho biết thêm rằng giải đấu có thể tiếp tục được tổ chức trong tình trạng không có khán giả hoặc thậm chí hủy bỏ hoàn toàn tùy theo tình hình của đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên