Các hoạt động ngoại giao giải quyết khủng hoảng ở Libya

Ngày 10/4, tại thủ đô Tripoli của Libya, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma có cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trong khuôn khổ sáng kiến ngoại giao của Liên minh Châu Phi

Trong những ngày tới sẽ có hàng loạt các hoạt động ngoại giao để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Libya kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình chống chính phủ ở nước này hôm 17/2 vừa qua.

Dự kiến, ngày 10/4, tại thủ đô Tripoli của Libya, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma có cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trong khuôn khổ sáng kiến ngoại giao của Liên minh Châu phi. Cuộc gặp được thực hiện sau khi Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho phép máy bay chở nhà lãnh đạo Nam Phi và các thành viên Liên minh Châu Phi nhập cảnh vào Libya. Phái đoàn này sẽ gặp lực lượng đối lập ở thành phố Bengazin 1 ngày sau đó. Phái đoàn này gồm Tổng thống Congo, Mali, Muritannia, Uganda và Nam Phi.

Trong một động thái khác, người phát ngôn của LHQ cho biết, Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ tham dự cuộc họp quốc tế vào tuần tới tại trụ sở của Liên đoàn các quốc gia Ả Rập tại Cairo trong một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng của Libya.

Tại thủ đô Dolha (Qatar) ngày 12/4 sẽ diễn ra cuộc gặp Liên đoàn quốc tế về Libya, có sự tham dự của đại diện chính phủ Libya. Liên đoàn này được thành lập sau hội nghị tại London (Anh) về Libya  hôm 31/3 vừa qua.  

Bộ Ngoại giao Italy cũng đã thông báo, Chủ tịch Hội đồng dân tộc chuyển tiếp ở Libya sẽ thăm Roma vào ngày 12/4 để thực hiện các cuộc thảo luận với các quan chức Italy, trong đó có Thủ tướng Silvio Berlusconi và Ngoại trưởng Franco Frattini. Trước đó Italy đã thông báo công nhận Hội đồng dân tộc chuyển tiếp ở Libya do phe đối lập đứng đầu.

NATO và phe chống chính phủ rạn nứt

Quan hệ giữa NATO và lực lượng chống chính phủ Libya đang có dấu hiệu rạn nứt ngày càng rõ.

Chiến dịch không kích của liên quân dưới sự chỉ huy của NATO nhằm vào Libya sau gần 1 tháng đã làm tiêu hao 30% tiềm lực quân sự của chính quyền của ông Gaddafi. Tuy nhiên, cũng vào lúc này, bắt đầu xuất hiện những bất đồng giữa NATO và lực lượng chống chính phủ Libya. Lực lượng chống chính phủ tại Libya chỉ trích NATO là quá chậm trễ trong hành động tấn công lực lượng chính phủ.

Ông Suleiman - một người ủng hộ lực lượng chống chính phủ ở Libya nói: “Tôi nghĩ rằng NATO phản ứng quá chậm, chính xác là không như những gì chúng tôi muốn. Không những thế họ đã giết hại người của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tình hình đã trở nên xấu hơn so với hai tuần trước”.

Sau các cuộc không kích khiến ít nhất 13 người thuộc lực lượng nổi dậy thiệt mạng, NATO tuyên bố sẽ không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào và thừa nhận đó chỉ là “sự nhầm lẫn”. Liên quân cũng tuyên bố sẵn sàng tấn lực lượng chống chính phủ Libya nếu họ đe dọa mạng sống của dân thường.

Hãng phân tích Stratfor của Mỹ nhận định: Đây là một thứ  liên minh "lợi ích" mà bên nào cũng có riêng mục tiêu cho mình. Sự đổ vỡ trong quan hệ giữa liên quân với lực lượng chống chính phủ Libya là không thể tránh khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.