Các nền kinh tế đang nổi giúp thế giới thoát khỏi khủng hoảng
Chủ tịch WB dự báo châu Phi có thể sẽ trở thành một cực mới trong nền kinh tế thế giới.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc kiểm điểm việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) diễn ra tại thành phố New York, Hoa kỳ từ ngày 20-22/9/2010, ông Robert B.Zoellick, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) nhấn mạnh chính các nền kinh tế đang nổi đã giúp kinh tế toàn cầu thoát khỏi khủng hoảng.
Ông Zoellick cho rằng nền kinh tế toàn cầu hiện nay đã thay đổi cơ bản so với thời điểm Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc năm 2000 phát động các mục tiêu MDG. Trong đó, một số nền kinh tế đang nổi đang vươn lên thành cường quốc kinh tế, trong khi một số khác cũng đang nổi lên thành các cực mới của nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, thế giới cần thích nghi với nền kinh tế toàn cầu mới đa cực.
Chủ tịch WB dự báo châu Phi có thể sẽ trở thành một cực mới trong nền kinh tế thế giới. Trước khủng hoảng, các nền kinh tế châu Phi tăng trưởng trung bình 5% trong một thập kỷ và trong 3 năm gần đây vẫn tăng 6%/năm. Tỷ lệ nghèo đói ở đây giảm trung bình 1% mỗi năm, nhanh hơn cả Ấn Độ.
Chỉ trong 4 năm qua, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm 25% ở 13 nước châu Phi. Tỷ lệ trẻ em đến trường ở cấp tiểu học cũng tăng nhanh hơn bất kỳ châu lục nào trên thế giới.
Cùng với chính sách đúng đắn và quản lý tốt, châu Phi ngày càng hấp dẫn đầu tư nước ngoài.
Chủ tịch WB nhận định thành công của tiến trình thực hiện MDG không đồng đều, đặc biệt dưới tác động của ba cuộc khủng hoảng kinh tế, nhiên liệu và lương thực kể từ năm 2008 đã làm chậm lại tiến trình này./.