Các Nghị sĩ trong liên minh Chính phủ ủng hộ Thủ tướng Abhisit
Ngày 31/3, sau cuộc họp hạ nghị sĩ các Đảng trong liên minh Chính phủ Thái Lan, Phó Thủ tướng Suthep Thuagsuban cho biết, cuộc họp đồng ý với đề xuất của Thủ tướng về thời hạn 9 tháng sửa đổi Hiến pháp.
>>Liên minh cầm quyền ủng hộ đề xuất giải tán Hạ viện
Tuy nhiên, do Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) không chấp nhận đề xuất này, cuộc họp cho rằng nên chấm dứt đàm phán, Thủ tướng sẽ điều hành đất nước đến hết nhiệm kỳ. Ông Suthep cho biết sẽ trình đề xuất này lên Thủ tướng xem xét.
Trong lúc đó tại đại lộ Ratchadamnoen, Bangkok lãnh đạo chủ chốt của UDD, ông Nathawut Saikua cho biết, UDD ra nghị quyết không đàm phán vòng 3 nếu Chính phủ vẫn giữ nguyên ý kiến cũ. Ông Nathawut còn cho biết, đại biểu tình ngày 3/4 tới sẽ được tổ chức dưới hình thức khác các lần trước. UDD sẽ tăng cường biện pháp đấu tranh để hoàn thành mục tiêu giải tán Hạ viện. Ông Nathawut dọa, nếu cần thiết, UDD sẽ tiếp tục biểu tình kéo dài đến ngày 6/4 hoặc đến Tết té nước 15/4.
Trái ngược với những lời nói cứng rắn của ông Nathawut, ông Jatuporn Prompan lại thể hiện thái độ mềm mỏng hơn khi đề xuất, nếu Chính phủ điều chỉnh yêu cầu, UDD sẵn sàng nói chuyện. Nhưng ông Jatuporn cũng khẳng định, nếu chính phủ vẫn giữ nguyên lập trường cũ UDD sẽ tiếp tục biểu tình.
Tối 31/3, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lại kết nối video nói chuyện với những người biểu tình tại cầu Phan Fah Li Las. Ông Thaksin kêu gọi những người Áo đỏ tăng cường lực lượng tham gia biểu tình ngày 3/4. Ông Thaksin cũng bày tỏ tin tưởng lãnh đạo UDD sẽ có biện pháp làm cho chính phủ phải chấp nhận trả lại quyền lực cho nhân dân.
Giới báo chí Thái Lan ủng hộ đàm phán vòng 3 giải quyết khủng hoảng chính trị kéo dài hiện nay.
Ngày 1/4, Hội Nhà báo Thái Lan, Viện Isara và Quỹ phát triển báo chí Thái Lan tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nội dung nên đối thoại trong bối cảnh khủng hoảng mâu thuẫn”. Tham dự Hội thảo có các đại biểu của nhiều tổ chức như: Cơ quan biện pháp hòa bình và quản trị; khu vực tư nhân và đại diện của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD - ông Veera Musikapong. Dự kiến, diễn đàn này sẽ cố gắng thuyết phục UDD chấp nhận ngồi vào vòng đàm phán thứ 3 với Thủ tướng Abishit và nới thời hạn giải tán Hạ viện với khoảng thời gian hợp lý hai bên có thể chấp nhận .
Báo Matichon dẫn nguồn tin của AFP cho biết, tại cuộc họp báo tại thủ đô Washington, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner cho biết, Mỹ ủng hộ đàm phán giải quyết khủng hoảng chính trị tại Thái Lan. Tuyên bố cũng kêu gọi những người biểu tình không sử dụng bạo lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng, các ý kiến trái ngược trái ngược giữa hai bên có thể giải quyết thông qua các định chế dân chủ tại Thái Lan, không nên sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.
Khủng hoảng chính trị, biểu tình dài ngày của Mặt trận dân chủ chống độc tài ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch Thái Lan, thiệt hại nhiều tỉ baht .
Ngày 2/4 tới, tại công viên Lum Pini, thủ đô Bangkok, Hiệp hội du lịch Thái Lan (FASTA) sẽ tổ chức biểu tình kêu gọi UDD nhanh chóng tìm lối thoát cho khủng hoảng chính trị hiện nay .
Người phát ngôn FASTA, ông Charoen Wangananont cho biết, cuộc họp của FASTA với sự tham gia của 21 lãnh đạo và Chủ tịch Hiệp hội du lịch ra tuyên bố tập hợp lực lượng vào ngày 2/4 tại khu vực tượng đài Vua Rama 6 kêu gọi Chính phủ và UDD tìm kiếm lối thoát, nhanh chóng chấm dứt mâu thuẫn. Theo ông Charoen, biểu tình của UDD trong hơn nửa tháng qua làm ngành du lịch Thái Lan thiệt hại 10 tỉ baht.
Tham gia biểu tình sẽ có khoảng 1.000 doanh nghiệp du lịch. Cùng thời gian này, tại tỉnh Cheng Mai, Phuket, Krabi, Samui và Pattaya các doanh nghiệp du lịch cũng tham gia biểu tình với khẩu hiệu: Vì du lịch hãy chấm dứt mâu thuẫn. Các bên chấm dứt làm hại đất nước. Đoàn kết vì du lịch.
Cuộc họp của FASTA còn kêu gọi Chính phủ thực thi luật pháp đối với biểu tình để khủng hoảng nhanh chóng trở lại bình thường, không bạo lực ./.