Các nhà máy dệt may Bangladesh hoạt động trở lại giữa lệnh phong tỏa

VOV.VN - Hàng nghìn công nhân dệt may của Bangladesh đã trở lại nhà máy từ ngày 27/4 bất chấp lệnh phong tỏa toàn quốc vẫn đang có hiệu lực.

Điều này làm dấy lên lo ngại dịch Covid-19 sẽ bùng phát trở lại trong những ngày tới ở quốc gia Nam Á này. Các nhà máy dệt may tại thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chittagong đã được chính quyền cho phép mở cửa trở lại từ hôm 27/4.

bangladesh_hdfs.jpg
Nhiều công nhân dệt may tại Bangladesh không được trả lương 2 tháng qua. Ảnh: AFP.

Những nhà máy này phải đóng cửa từ cuối tháng 3 theo lệnh phong tỏa toàn quốc vì Covid-19 của chính phủ. Tuy nhiên, áp lực của các nhà bán lẻ gia tăng đòi ngành dệt may phải hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu, khiến cơ quan chức năng phải cho các nhà máy hoạt động trở lại dù lệnh phong tỏa còn kéo dài tới ngày 5/5.

Theo hãng tin Al Jazeera, ít nhất 1.000 nhà máy dệt may tại thủ đô Dhaka và nhiều địa phương khác được mở cửa hoạt động từ tuần này. Các sản phẩm dệt may chiếm tới 80% tổng sản lượng xuất khẩu của Bangladesh. Theo dự báo, Bangladesh sẽ thiệt hại khoảng 6 tỷ USD sản lượng xuất khẩu trong năm tài chính này vì dịch bệnh Covid-19.

Nhiều nhãn hàng thời trang và các nhà bán lẻ toàn cầu đã hủy các đơn hàng với các nhà sản xuất Bangladesh. Tới ngày 29/4, Bangladesh đã ghi nhận gần 6.500 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 155 người đã tử vong vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bangladesh gia hạn phong tỏa toàn quốc tới ngày 5/5
Bangladesh gia hạn phong tỏa toàn quốc tới ngày 5/5

VOV.VN - Chính phủ Bangladesh ngày 23/4 quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc tới ngày 5/5 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Bangladesh gia hạn phong tỏa toàn quốc tới ngày 5/5

Bangladesh gia hạn phong tỏa toàn quốc tới ngày 5/5

VOV.VN - Chính phủ Bangladesh ngày 23/4 quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc tới ngày 5/5 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Bangladesh xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19
Bangladesh xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19

VOV.VN -Cơ quan y tế Bangladesh ngày 8/3 xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại quốc gia Nam Á này.

Bangladesh xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19

Bangladesh xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19

VOV.VN -Cơ quan y tế Bangladesh ngày 8/3 xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại quốc gia Nam Á này.

Phi hành đoàn Bangladesh từ chối tới Vũ Hán sơ tán công dân
Phi hành đoàn Bangladesh từ chối tới Vũ Hán sơ tán công dân

VOV.VN - Phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia Biman đã từ chối thực hiện chuyến bay di tản công dân từ các thành phố Trung Quốc bùng phát dịch nCoV.

Phi hành đoàn Bangladesh từ chối tới Vũ Hán sơ tán công dân

Phi hành đoàn Bangladesh từ chối tới Vũ Hán sơ tán công dân

VOV.VN - Phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia Biman đã từ chối thực hiện chuyến bay di tản công dân từ các thành phố Trung Quốc bùng phát dịch nCoV.