Các nhà ngoại giao phương Tây rời Moscow vì cháy rừng

Đức đã tạm thời đóng cửa Sứ quán và phòng Lãnh sự. Một số nhân viên ngoại giao và thành viên gia đình các toà Đại sứ Áo, Ba Lan và Canada cũng được lệnh rời Moscow.  

Cơ quan thông tin Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, trong những ngày qua, diện tích các đám cháy rừng tiếp tục gia tăng, từ 179.500 ha tăng lên 193.500 ha. Tính đến sáng 7/8, cả nước Nga có 853 điểm cháy rừng, trong đó có 32 khu vực đầm lầy than bùn bị cháy.

Cháy rừng ở Nga tiếp tục lan rộng

Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã huy động gần 162.000 người, hơn 26.000 đơn vị kỹ thuật (trong đó ó 56 máy bay chống cháy các loại) để tham gia chống cháy rừng.

Bất chấp những nỗ lực của con người, cháy rừng không thuyên giảm đã và đang tác động nghiêm trong lên cuộc sống người dân.

Khói của các đám cháy rừng tiếp tục tràn về thành phố Moscow khiến không khí khét mùi, người dân cảm thấy khó thở. Khói tràn vào nhà, công sở và cả xe điện ngầm, tầm bị hạn chế…

Ông Popikop, chuyên viên trưởng Cơ quan theo dõi sinh thái cho biết, do nồng độ khói trong không khí đậm đặc, tình hình sinh thái ở Moscow và tỉnh ngoại ô thủ đô đang xấu đi trầm trọng. Các chỉ số về khí cháy vượt mức tiêu chuẩn 2-3 lần. Mật độ các hạt lơ lửng vượt gấp 2 lần. Theo dự báo, từ 7-10/8, người dân thủ đô tiếp tục sống trong cảnh khói mù mịt.

Trong điều kiện như vậy, ông Popikop kêu gọi người dân không nên xấu hổ hay ngần ngại sử dụng khẩu trang bông gạc nhiều lớp để giữ sức khoẻ, đặc biệt là đường hô hấp.

Thành phố Moscow bị khói bao phủ (Ảnh:AP)

Các nhà ngoại giao nước ngoài đang có kế hoạch tạm rời Moscow. Cụ thể, Đức đã tạm thời đóng cửa Sứ quán và phòng Lãnh sự. Một số nhân viên ngoại giao và thành viên gia đình các toà Đại sứ Áo, Ba Lan và Canada cũng được lệnh rời Moscow. Một số nước như Mỹ, Pháp, Bulgaria... kêu gọi các công dân của mình rời xa những khu vực có nhiều đám cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.