Các nhóm cực đoan ở Afghanistan có thể trỗi dậy sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ ngày 17/6 thừa nhận, các tổ chức cực đoan quốc tế như Al Qaeda có thể đặt ra mối đe dọa cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong 2 năm nữa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định rút các binh sỹ hoàn toàn ra khỏi Afghanistan vào tháng 9 tới, làm dấy lên mối lo ngại quốc gia Nam Á có thể rơi vào cuộc nội chiến toàn diện và tạo điều kiện cho Al Qaeda tái tập hợp lực lượng và lên kế hoạch các vụ tấn công mới nhằm vào Mỹ và các mục tiêu khác.

Tại cuộc điều trần trước Quốc hội, trả lời câu hỏi chất vấn của thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham về khả năng trỗi dậy của các tổ chức khủng bố quốc tế như Al Qaeda, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bên trong lãnh thổ Afghanistan cũng như khả năng các nhóm này dấy lên mối đe dọa cho Mỹ và các đồng minh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định, phải mất 2 năm các tổ chức cực đoan mới có thể phát triển năng lực để gây ra mối đe dọa.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cũng nhận định mối đe dọa trong trung hạn: “Nếu có sự sụp đổ của chính phủ, hay giải tán lực lượng an ninh Afghanistan, nguy cơ các tổ chức cực đoan trỗi dậy chắc chắn sẽ gia tăng nhưng ngay này, chúng tôi có thể nói rằng, mối đe dọa chỉ có thể xảy ra trong trung hạn, khoảng 2 năm nữa hoặc hơn. Nhưng trên thực tế, nếu quân đội Mỹ không có mặt ở Afghanistan thì chúng tôi sẽ có tác động rất hạn chế trong việc bảo vệ những người còn ở lại nước này”.

Bình luận của 2 quan chức cấp cao của quân đội Mỹ là những dấu hiệu rõ ràng nhất về mối quan ngại trong quân đội và các tổ chức tình báo của Mỹ về mối de dọa mà các tổ chức khủng bố có thể gây ra từ lãnh thổ Afghanistan và những nguy cơ từ việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi quốc gia Nam Á.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tháng 1 cho thấy, có tới 500 tay súng Al Qaeda tại Afghanistan và phiến quân Taliban vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Al Qaeda. Mỹ đã hoàn thành việc rút hơn một nửa binh sỹ ra khỏi Afghanistan và dự kiến hoàn thành tiến trình này trước tháng 9 năm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Mỹ vẫn có khả năng “canh chừng” sự trỗi dậy của Al Qaeda tại Afghanistan mà không cần duy trì sự hiện diện của binh sỹ nhưng chính quyền của ông vẫn sẽ đàm phán các thỏa thuận đặt căn cứ quân sự ở khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị phong tỏa do bùng phát Covid-19
Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị phong tỏa do bùng phát Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Kabul Afghanistan đã bị phong tỏa sau khi dịch Covid-19 bùng phát khiến ít nhất 1 người tử vong và hơn 100 người bị nhiễm.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị phong tỏa do bùng phát Covid-19

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan bị phong tỏa do bùng phát Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Kabul Afghanistan đã bị phong tỏa sau khi dịch Covid-19 bùng phát khiến ít nhất 1 người tử vong và hơn 100 người bị nhiễm.

Mỹ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan
Mỹ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan, Đại sứ Zalmay Khalilzad và một phái đoàn liên ngành của Mỹ, gồm đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã khởi hành chuyến thăm Kabul và Doha từ ngày 4/6 (theo giờ Mỹ).

Mỹ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan

Mỹ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan, Đại sứ Zalmay Khalilzad và một phái đoàn liên ngành của Mỹ, gồm đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã khởi hành chuyến thăm Kabul và Doha từ ngày 4/6 (theo giờ Mỹ).

Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan
Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan

VOV.VN - Ngày 4/6, Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan trong lúc tiếp tục kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi nước này.

Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan

Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan

VOV.VN - Ngày 4/6, Mỹ công bố viện trợ nhân đạo hơn 266 triệu USD cho Afghanistan trong lúc tiếp tục kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi nước này.