Các nước Arab lo ngại làn sóng từ Ai Cập và Tunisia

Lãnh đạo các nước Arab ngày 14/2 nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế để tránh các bất ổn về chính trị giống.  

Thành viên các nước Arab đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại Thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 14/2 sau khi Tổng thống Ai Cập Mubarak từ chức. Các nhà lãnh đạo Arab thừa nhận rằng, hiện làn sóng biểu tình kêu gọi dân chủ hoá đang tăng nhanh trên toàn khu vực Trung Đông, đồng thời bày tỏ lo ngại, việc Chính phủ tại Ai Cập và Tunisia sụp đổ có thể gây nên sự bất ổn trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng, điều quan trọng hiện nay là các nước cần phải cải thiện nền kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phát biểu trong phiên họp, Phó Tổng Thư kí Liên đoàn Arab cho biết, nhiều thanh niên trẻ tại các nước Arab đang mong muốn có sự thay đổi, điều có thể mang lại sự thịnh vượng cho đất nước. Vì vậy, Chính phủ các nước cũng cần đưa ra chiến lược để đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Liên đoàn Arab cũng có kế hoạch tổ chức một hội nghị cấp cao tại Thủ đô Baghdad của Iraq vào tháng 3 tới, để thảo luận các vấn đề trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.