Các nước đánh giá cao thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia
Ngày 10/10 tại Zurich (Thuỵ Sĩ), đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia ký thỏa thuận lịch sử về bình thường hóa quan hệ và hòa giải giữa hai nước
Ngoại trưởng Nga tham dự Lễ ký đánh giá cao sự kiện này và cho rằng, thoả thuận đặt dấu chấm hết cho những hận thù thế kỷ giữa 2 nước. Tuy nhiên việc ký kết này mới chỉ là bước đi đầu tiên. Hai bên cần triển khai những kế hoạch thực hiện cụ thể và Nga sẵn sàng tham gia vào tiến trình này, tham gia vào các dự án hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia với các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng điện, giao thông, truyền thông.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Ngoại trưởng Pháp Kouchner, Ngoại trưởng Slovenia Samuel Zbogar, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Solana tham dự lễ ký cũng đánh giá cao thoả thuận và vai trò trung gian hoà giải của Thuỵ Sĩ trong việc tiến tới ký kết.
Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia chưa có các quan hệ ngoại giao chính thức. Từ năm 1993, biên giới giữa 2 nước cũng bị đóng cửa. Từ trước tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thường từ chối thiết lập quan hệ ngoại giao với Armenia vì Armenia luôn vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ coi các vụ tàn sát người Armenia do Đế chế Ottoman gây ra trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất là tội ác diệt chủng.
Các cuộc đàm phán về bình thường hoá quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia bắt đầu từ năm 2007 với sự trung gian hoà giải của Thuỵ Sĩ. Và việc ký thoả thuận mở ra triển vọng hoà bình hoà giải mới trong khu vực./.