Các nước Đông Bắc Á siết chặt biện pháp phòng chống virus corona

VOV.VN - Tính đến thời điểm 17h chiều ngày 31/1 (giờ Hàn Quốc), Hàn Quốc đã ghi nhận 11 người mắc bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

Theo Cục phòng chống dịch bệnh trung ương Hàn Quốc, trong hai ngày 30 và 31/1, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 4 trường hợp bị nhiễm virus trong đó có 3 bệnh nhân bị lây từ người sang người và 1 người bị lây do trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tất cả những bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị.

Tính đến thời điểm 17h chiều ngày 31/1 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã ghi nhận 11 người mắc bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Ảnh minh họa: Yonhap

Sáng nay 31/1, Triều Tiên cũng đã chỉ thị kéo dài lệnh tạm dừng lịch trình đóng cửa khu du lịch nghỉ dưỡng Kumgang do lo ngại sự lây lan của bệnh viêm phổi do virus corona.

Khu du lịch này đã được thực hiện việc phá bỏ từ tháng 10/2019 do phía Hàn Quốc không duy trì các tour du lịch đối với người Hàn Quốc tới khu vực này.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên ngừng phá bỏ khu du lịch là do nước này mong muốn ngăn chặn bệnh dịch đang lây lan trên nhiều nước và khu vực.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đang tích cực hợp tác trong vấn đề ngăn chặn bệnh dịch khi quyết định đình chỉ hoạt động của Văn phòng liên lạc chung trú tại khu vực Khu công nghiệp Kaesong.

Một động thái nữa của Bộ đường sắt Triều Tiên khi thông báo với Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động các chuyến đường sắt giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Tại Nhật Bản, ngày 31/1 đã có thêm 1 máy bay thuê bao chở công dân Nhật Bản sơ tán từ vùng dịch của Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Haneda, Tokyo. Đây là máy bay thuê bao thứ 3 của Nhật Bản làm nhiệm vụ này. Tối 30/1, máy bay khởi hành từ sân bay Haneda đi Vũ Hán đón 149 người, và hạ cánh tại Tokyo vào sáng 31/1.

Hành khách sẽ được đưa đến các cơ sở y tế để xét nghiệm virus. Có 8 hành khách được đưa đi bằng xe cứu thương để kiểm tra có nhiễm bệnh bay không.

Ngày 30/1, máy bay thứ 2 đã chở 210 người về Nhật Bản. Trong số đó, 26 người có triệu chứng như sốt đã nhập viện.

Chính phủ cho biết còn khoảng 300 người ở Vũ Hán có nguyện vọng về nước, và hiện đang thu xếp với chính phủ Trung Quốc để cử máy bay thuê bao thứ 4 vào tuần tới.

Đến nay Nhật Bản đã xác nhận trong nước có 14 ca nhiễm virus corona chủng mới.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nói chính phủ sẽ không chần chừ trong việc thực thi các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn lây lan virus corona chủng mới.

Ông nói chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ tác động đối với ngành du lịch nói riêng và cả nền kinh tế Nhật Bản nói chung trong bối cảnh các chuyến du lịch theo đoàn của người Trung Quốc đã bị hủy. Du khách Trung Quốc vốn chiếm số đông trong số khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tiếp tục xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona
Hàn Quốc tiếp tục xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona

VOV.VN - Trong số 4 trường hợp mới có 1 phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán, 3 trường hợp còn lại được xác nhận lây truyền từ người sang người.

Hàn Quốc tiếp tục xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona

Hàn Quốc tiếp tục xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona

VOV.VN - Trong số 4 trường hợp mới có 1 phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán, 3 trường hợp còn lại được xác nhận lây truyền từ người sang người.

Virus corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút
Virus corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút

Bộ Y tế bang New South Wales, Australia cảnh báo virus corona mới (2019-nCoV) có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần.

Virus corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút

Virus corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút

Bộ Y tế bang New South Wales, Australia cảnh báo virus corona mới (2019-nCoV) có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần.

Ám ảnh cảnh tượng đô thị Trung Quốc như “thành phố ma” vì virus corona
Ám ảnh cảnh tượng đô thị Trung Quốc như “thành phố ma” vì virus corona

VOV.VN - Hàng loạt đô thị ở Trung Quốc đã áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt ngăn chặn lây lan virus corona, nhiều tuyến đường thậm chí không 1 bóng người.

Ám ảnh cảnh tượng đô thị Trung Quốc như “thành phố ma” vì virus corona

Ám ảnh cảnh tượng đô thị Trung Quốc như “thành phố ma” vì virus corona

VOV.VN - Hàng loạt đô thị ở Trung Quốc đã áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt ngăn chặn lây lan virus corona, nhiều tuyến đường thậm chí không 1 bóng người.