Các nước EU đồng thuận huy động tiền hỗ trợ Hy Lạp

Trong khi đó, dư luận Hy Lạp đang có những phản ứng trái chiều về tính khả thi của gói cứu trợ chung của EU và IMF.

Sau quyết định của các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng Euro "kích hoạt" gói cứu trợ dài hạn phối hợp giữa EU và IMF dành cho Hy Lạp, các chính phủ trong khu vực ngày 3/5, đã bắt đầu tìm cách huy động tiền để đóng góp cho gói cứu trợ này.

Trái với những phản ứng trước đây, Đức là quốc gia có phần đóng góp lớn nhất với 22,4 tỷ Euro, tương đương 28% tổng gói cứu trợ dài hạn của EU và IMF trị giá 110 tỷ Euro, tương đương 145 tỷ USD trong 3 năm từ 2010-2012.

Phần đóng góp của Đức sẽ được thực hiện dưới dạng tiền cho vay từ một ngân hàng được Chính phủ Đức ủng hộ. Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn cả 2 viện thuộc Quốc hội Đức thông qua quyết định này trước khi bà đến dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu về Hy Lạp ở Bỉ vào ngày 7 tháng 5 tới.

Pháp lúc đầu dự định đóng góp 6,3 tỷ Euro, nhưng sau đó đã nâng lên hơn 16 tỷ Euro, tương đương 22 tỷ USD, tức là trên 20% tổng giá trị gói cứu trợ. Với quyết định này, Pháp trở thành quốc gia có phần đóng góp lớn thứ hai cho gói cứu trợ dài hạn trên. Hạ viện Pháp đã thông qua phần đóng góp của quốc gia này trong cuộc họp tối qua. Theo kế hoạch, Thượng viện Pháp sẽ thông qua quyết định này vào ngày 6/5 tới.

Cùng với Chính phủ Đức và Pháp, chính phủ nhiều nước châu Âu khác như: Phần Lan, Hà Lan, Slovakia đều nhất trí giải ngân số tiền dành cho gói cứu trợ.

Theo thoả thuận, để đổi lấy gói cứu trợ, Chính phủ Hy Lạp cần phải áp đặt các biện pháp khắc khổ mới nhằm giải quyết với khủng hoảng nợ công trong nước như: cắt giảm các khoản chi công và tăng tiền thuế trong khoảng thời gian 3 năm, với số tiền lên đến hơn 30 tỷ Euro.

Về phần mình, ngày 3/5, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou tuyên bố, Hy Lạp sẽ chứng minh nước này có khả năng vượt qua cuộc khủng hoảng nợ với sự trợ giúp của Khu vực đồng Euro và IMF, bất chấp sự hoài nghi trên thị trường.

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở thủ đô Athens của Hy Lạp, ông Papandreou cho rằng, việc hình thành cơ chế cứu trợ của Liên minh châu Âu và IMF là bằng chứng cho thấy, Hy Lạp đã khôi phục được lòng tin đối với thế giới. Với cơ chế này, Hy Lạp có thể cải thiện được chức năng của nhà nước và hoạt động sản xuất của nền kinh tế đất nước. Ông nhấn mạnh nếu cả nước đoàn kết sẽ tạo ra những phép màu, như đã từng xảy ra trong lịch sử trước đây của Hy Lạp.

Thủ tướng Hy Lạp cũng nhấn mạnh, sự cần thiết phải cải cách cơ cấu, thay đổi mạnh mẽ cách thức hoạt động của các thể chế, đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ các nỗ lực của chính phủ nhằm đưa Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ.

Trong khi đó, nhiều người dân Hy Lạp bày tỏ sự thất vọng khi Chính phủ đạt được thoả thuận cứu trợ của EU và IMF đối với Hy lạp. Những người biểu tình tụ tập hàng dài phía ngoài văn phòng Thủ tướng yêu cầu Thủ tướng Papandreou giải trình về thoả thuận cứu trợ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.