Các nước khẩn trương đưa vaccine chống cúm A/H1N1 vào sử dụng
Ấn Độ cho biết, nước này sẽ có vaccine chống cúm A/H1N1 vào năm 2010, chậm nhất là tuần đầu tiên của tháng 4; Nhật Bản cần nhập thêm 99 triệu liều từ các công ty dược phẩm của Anh và Thuỵ Sỹ
Các quan chức Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, thử nghiệm trên động vật đã hoàn thành. Việc thử nghiệm lâm sàng sẽ được tiến hành vào tháng 1/2010 và kéo dài khoảng 2 tháng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nabi Azat cho hay, Ấn Độ không muốn thử nghiệm trên 1 hay 2 người mà muốn tiến hành trên diện rộng với hàng trăm người. Bên cạnh đó, việc thử nghiệm lâm sàng sẽ được tiến hành riêng biệt ở 2 miền Bắc và Nam nước này do có sự khác biệt về đặc điểm khí hậu.
Ông Azat cho biết, cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm sau, Chính phủ Ấn Độ sẽ thông qua kết quả thử nghiệm lâm sàng và chậm nhất là trong tuầm đầu tiên của tháng 4, vaccine chống cúm A/H1N1 sẽ chính thức được đưa vào sử dụng.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Ấn Độ, 850 người đã tử vong do virus cúm A/H1N1.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, các quan chức y tế nước nay cũng vừa đề nghị Chính phủ đẩy nhanh quá trình nhập khẩu vaccine chống cúm A/H1N1 mà theo kế hoạch sẽ bắt đầu vào năm 2010.
Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, nước này có thể cung cấp vaccine chống cúm A/H1N1 sản xuất trong nước cho 54 triệu người, những vẫn cần nhập thêm 99 triệu liều nữa từ các công ty dược phẩm của Anh và Thuỵ Sỹ. Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra các tác dụng phụ của vaccine nhập khẩu. Kết quả cho thấy, các vaccine nhập khẩu đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng sau để có thể nhanh chóng nhập khẩu loại vaccine này./.