Các nước khu vực sông Mekong cần ngăn chặn nạn buôn bán người

Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường cuộc chiến chống nạn buôn bán người làm nô lệ tình dục và bóc lột lao động kiểu nô lệ.  

Hội nghị lần thứ 7 Sáng kiến phối hợp cấp Bộ trưởng các nước khu vực sông Mekong chống nạn buôn bán người (COMMIT) khai mạc ngày 20/1 tại Bagan (Myanmar).

Giám đốc khu vực của Dự án liên cơ quan Liên Hợp Quốc chống buôn bán người (UNIAP), ông Matthew Friedman nhấn mạnh, chỉ thông qua hợp tác và đoàn kết của cộng đồng chống nạn buôn bán người mới có thể đem lại cuộc sống thực sự cho những nạn nhân.

Điều phối viên thường trực của Liên Hợp Quốc Bishow Parajuli khẳng định, Hội nghị là diễn đàn duy nhất có thể thúc đẩy trách nhiệm giữa các nước khu vực sông Mekong trong 6 năm qua chống nạn buôn bán người, một trong những thách thức lớn của nhân loại hiện nay.

Theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2005, trên 9,49 triệu người ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã bị cưỡng bức lao động như nô lệ, trong đó phần lớn là ở khu vực sông Mekong. 

Kể từ khi ký văn bản hợp tác 6 năm trước đây, 6 nước trong khu vực gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã thúc đẩy khuôn khổ hợp tác và pháp lý để ngăn chặn và trừng trị những kẻ buôn bán người, cũng như những chủ lao động bóc lột lao động nô lệ, bảo vệ nạn nhân, giúp họ trở về quê hương và tôn trọng nhân phẩm của họ.

Hội nghị Bagan sẽ xác lập đường lối mới trong hoạt động chống nạn buôn bán người, duyệt xét các kế hoạch và các ưu tiên và thảo luận các hoạt động chung trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.