Các nước láng giềng của Syria tìm giải pháp cho người tị nạn
Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đã bàn cách để phối hợp với các tổ chức quốc tế giải quyết vấn đề người tị nạn Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (13/4) đã chính thức chấp nhận sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết tình hình người tị nạn Syria khi mà số người tị nạn tới đây đã lên đến
25.000 người. Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đưa ra tại buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh đang ở thăm nước này. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được lời đề nghị của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, các tổ chức quốc tế khác cũng như Ngoại trưởng các nước công nghiệp G8 khi đang nhóm họp tại Mỹ.
Ông Ahmet Davutoglu cho biết: “Các tổ chức quốc tế đã thông báo sẽ ủng hộ chúng tôi. Vì hiện nay chúng tôi vẫn đang phải cố gắng để giải quyết tình hình người tị nạn Syria trong khả năng của quốc gia mình. Tuy nhiên, tình hình người tị nạn đang ngày một gia tăng. Tôi đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Thale. Chúng tôi đang bắt đầu nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”.
Thổ Nhĩ Kỳ đến nay đã thiết lập 10 trại tị nạn cho người dân Syria tại nhiều thành phố của nước này trong hơn 1 năm bạo động xảy ra tại Syria. Đa phần những người dân Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ đều đang sống tại tỉnh Gaziantep, Hatay và Kilis. Riêng tại tỉnh Kilis hiện đã có khoảng 9.000 người Syria sinh sống.
Về phần mình, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cũng cho biết đang tìm kiếm sự hỗ trợ của nước ngoài đối với vấn đề người tị nạn Syria. Ông nói: “Quân đội Syria cần phải rút khỏi các thành phố và làng mạc của Syria và thực thi ngừng bắn. Tất cả thế giới, trong đó có hai nước chúng tôi cũng đều đang theo dõi tình hình Syria. Theo chúng tôi, Syria cần thực thi các thỏa thuận này vì nó sẽ mang lại lợi ích cho người dân Syria. Syria cần một giải pháp chính trị và chúng tôi cầu mong kế hoạch của ông Annan thành công cũng chính vì lý do này.”
Jordn hiện là nơi ở của khoảng 100.000 người tị nạn Syria.
Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (13/4) đã cân nhắc một dự thảo nghị quyết cho phép triển khai một phái bộ gồm 30 quan sát viên tới Syria để giám sát hoạt động ngừng bắn giữa chính phủ Syria và lực lượng đối lập tại nước này.
Theo hãng tin Tân Hoa xã, dự thảo nghị quyết sẽ cho phép triển khai 30 quan sát viên quân sự, không được trang bị vũ khí, sẽ có nhiệm vụ liên lạc với tất cả các bên ở Syria cũng như thông báo về tình hình thực thi lệnh ngừng bắn và chấm dứt bạo lực tại quốc gia Trung Đông này. Dự thảo đã được 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua trong ngày.
Dự thảo này cũng kêu gọi chính phủ Syria cần đảm bảo đầy đủ và ngay lập tức việc di chuyển và tiếp cận tự do cho tất cả các phái bộ cần thiết tại Syria.
Dự thảo đưa ra sau khi đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan đề nghị Hội đồng Bảo an nhanh chóng triển khai một đội tiên phong tới giám sát tình hình ngừng bắn tại Syria. Nếu tiến trình ngừng bắn diễn ra theo đúng kế hoạch, sau đó sẽ có một đoàn gồm 250 quan sát viên Liên hợp quốc tiếp tục tới Syria./.