Các nước siết chặt an ninh tại sân bay
Những người chỉ trích chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho rằng công dân Nigeria này lẽ ra không bao giờ được phép lên máy bay và các cơ quan an ninh Mỹ đã sai lầm do đánh giá thấp mối đe dọa của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qeada .
<< Mỹ khởi tố nghi phạm khủng bố
Ngày 27/12, các nghị sỹ bảo thủ và độc lập của Mỹ đã chỉ trích Nhà Trắng lơ là công tác chống khủng bố trong ngày Giáng sinh sau khi để công dân Nigeria Umar Farouk Abdulmutallab, một phần tử bị liệt vào danh sách khủng bố, lên chuyến bay của hãng hàng không Mỹ Delta khởi hành từ Amsterdam (Hà Lan) tới Detroi (Mỹ) ngày 25/12 vừa qua. Trong khi đó, an ninh tiếp tục được thắt chặt tại các sân bay của Mỹ và nhiều nước trên thế giới.
Những người chỉ trích chính quyền của Tổng thống Barack Obama, như Thượng nghị sỹ độc lập Joseph Lieberman và thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, thuộc đảng Cộng hoà, cho rằng công dân Nigeria này lẽ ra không bao giờ được phép lên máy bay và các cơ quan an ninh Mỹ đã sai lầm trong hơn một năm qua do đánh giá thấp mối đe dọa của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qeada trong bối cảnh Washington đang mở rộng cuộc chiến chống các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Afghanistan. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Hạ nghị sỹ Cộng hòa P. King cho rằng, hệ thống an ninh của Mỹ đã không hoạt động và các nghị sĩ cần phải tìm kiếm một giải pháp lưỡng đảng để chấn chỉnh điều này. Vụ tấn công đã làm dấy lên lo ngại về kẽ hở an ninh tại các sân bay của Mỹ.
Trả lời phỏng vấn Hãng tin BBC mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Gibbs thừa nhận: “Rõ ràng là chúng ta phải xem xét lại về năng lực ứng phó với các tình huống an ninh của Mỹ. Tổng thống cũng đã yêu cầu Bộ An ninh Nội địa trả lời một cách thẳng thắn về một câu hỏi rất thực tế là tại sao một vật nguy hiểm như chất pentaerythritol lại có thể được mang lên chuyến bay khởi hành từ Hà Lan.”
Theo thông tin mới nhất, hiện Chính phủ Mỹ đang tiến hành điều tra xem người đàn ông Nigeria đã làm thế nào để có thể lọt qua được hàng rào an ninh khá chặt chẽ ở Mỹ, mang được thuốc nổ lên máy bay trên chuyến bay khởi hành từ sân bay Amsterdam của Hà Lan vào ngày 25/12 vừa qua. Abdulmutallab hiện đã được chuyển từ bệnh viện tới trại giam trong lúc các công tố viên liên bang đang xin lệnh xét nghiệm mẫu ADN của người này. Chính phủ Mỹ cũng mới thiết lập hồ sơ của Abdulmutallab hồi tháng 11 vừa qua trong hồ sơ lưu “các nghi can khủng bố quốc tế”, nhưng không có đủ chứng cứ để liệt đối tượng này vào danh sách cấm bay vào Mỹ.
Theo hãng Reuters của Mỹ dẫn một phân tích ban đầu của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, thiết bị gây nổ có chứa pentaerythritol, thứ chất nổ cũng đã từng được mang lên máy bay trong một âm mưu khủng bố trên chuyến bay của hãng hàng không Mỹ khởi hành từ thủ đô Paris đi thành phố Miami của Mỹ ngày 22 /12/2001.
Trong khi đó, an ninh tiếp tục được thắt chặt tại các sân bay của Mỹ và nhiều nước trên thế giới.
Tại thủ đô London của Anh, Hãng hàng không Anh thông báo, giờ đây mọi hành khách đến Mỹ mang theo quà đã gói lên máy bay sẽ phải mở ra để kiểm tra. Còn tại sân bay Heathrow của Anh, các hành khách được cảnh báo, các biện pháp an ninh ở sân bay được tăng cường cũng có nghĩa là thời gian khởi hành các chuyến bay sẽ được kéo dài thêm.
Sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris của Pháp cũng yêu cầu hành khách chấp nhận kiểm tra trực tiếp bằng tay và trả lời các câu hỏi của nhân viên an ninh. Công ty Aeroports de Paris điều hành sân bay Charles de Gaulle khuyến cáo hành khách phải đến sân bay sớm hơn so với thường lệ để hợp tác với nhà chức trách thực thi các biện pháp an ninh, phải đăng ký mọi hành lý xách tay. Hành khách đi máy bay, nhất là các chuyến bay tới Mỹ, bị kiểm tra gắt gao hơn. Nhưng dù sao, họ vẫn phải chấp nhận các biện pháp này.
Còn tại Canada, Hãng hàng không Canada cũng thông báo chỉ cho phép mỗi hành khách mang tối đa một hành lý xách tay trong các chuyến bay đến Mỹ./.