Các nước thành viên NATO hoan nghênh Phần Lan nộp đơn gia nhập liên minh

VOV.VN - Các quốc gia thành viên NATO là Đan Mạch và Estonia cho biết họ sẽ hoan nghênh Phần Lan gia nhập liên minh quân sự.

“Chúng ta đã thấy thông điệp mạnh mẽ từ Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan. Đan Mạch tất nhiên sẽ nhiệt liệt chào mừng Phần Lan gia nhập NATO. Điều này sẽ củng cố NATO và an ninh chung của chúng ta. Đan Mạch sẽ làm mọi thứ để quá trình gia nhập NATO diễn ra nhanh chóng sau khi Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập”, Bộ Ngoại giao Đan Mạch dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong một bài đăng trên Twitter hôm 12/5.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết, nước này ủng hộ “một quá trình nhanh chóng” để Phần Lan gia nhập NATO, đồng thời nói thêm rằng việc nộp đơn xin gia nhập của Phần Lan sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Estonia.

“Các nước láng giềng ở phía Bắc của chúng ta đang tạo nên lịch sử. Bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ đầy đủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết và hỗ trợ quá trình gia nhập nhanh chóng”, bà Kallas chia sẻ trên Twitter.

Hôm nay (12/5), Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng nước này Sanna Marin đã tuyên bố ủng hộ Phần Lan trở thành thành viên NATO.

“Tư cách thành viên NATO sẽ tăng cường an ninh của Phần Lan. Khi gia nhập NATO, Phần Lan sẽ củng cố sức mạnh cho liên minh phòng thủ. Phần Lan phải nộp đơn xin gia nhập NATO ngay lập tức. Chúng tôi hy vọng các bước đi cần thiết để đưa ra quyết định này sẽ được thực hiện trong vài ngày tới”, Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin cho biết trong tuyên bố chung.

Theo Reuters, Litva, một quốc gia vùng Baltic, cùng ngày cũng hoan nghênh quyết định tuyên bố gia nhập NATO của Phần Lan.

“Phần Lan gia nhập NATO sẽ thay đổi đáng kể tình hình an ninh ở khu vực Baltic”, Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis nói hôm 12/5.

Trước đó, một số nước, trong đó có Mỹ, đã cam kết đảm bảo an ninh cho Phần Lan và Thụy Điển trong thời gian hai nước này xin gia nhập NATO và đến khi họ được chấp thuận vào liên minh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển và Phần Lan trước ngã rẽ lịch sử: Trung lập hay NATO
Thụy Điển và Phần Lan trước ngã rẽ lịch sử: Trung lập hay NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển có thể nộp đơn gia nhập NATO trong vài ngày tới – một bước chuyển lớn đối với 2 quốc gia có lịch sử trung lập thời chiến và đứng ngoài các liên minh quân sự.

Thụy Điển và Phần Lan trước ngã rẽ lịch sử: Trung lập hay NATO

Thụy Điển và Phần Lan trước ngã rẽ lịch sử: Trung lập hay NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển có thể nộp đơn gia nhập NATO trong vài ngày tới – một bước chuyển lớn đối với 2 quốc gia có lịch sử trung lập thời chiến và đứng ngoài các liên minh quân sự.

Nga sẽ phân tích kỹ khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga sẽ phân tích kỹ khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Khả năng Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO sẽ được phân tích kỹ lưỡng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 11/5.

Nga sẽ phân tích kỹ khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Nga sẽ phân tích kỹ khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Khả năng Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO sẽ được phân tích kỹ lưỡng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 11/5.

Phần Lan có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO trong vài ngày tới
Phần Lan có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO trong vài ngày tới

VOV.VN - Phần Lan sẽ sẵn sàng nộp đơn xin gia nhập NATO ngay sau khi hoàn tất thêm một vài bước, Ngoại trưởng Pekka Haavisto phát biểu với CNBC ngày 10/5.

Phần Lan có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO trong vài ngày tới

Phần Lan có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO trong vài ngày tới

VOV.VN - Phần Lan sẽ sẵn sàng nộp đơn xin gia nhập NATO ngay sau khi hoàn tất thêm một vài bước, Ngoại trưởng Pekka Haavisto phát biểu với CNBC ngày 10/5.