Các nước vùng Trung, Nam Á nhóm họp tại Nga
Ngày 18/8, tại thành phố Sochi (Nga), đã diễn ra cuộc gặp cấp cao 4 bên lần thứ 2 giữa những người đứng đầu nhà nước Nga, Pakistan, Afghanistan và Tajikistan.
Chủ đề chính của cuộc gặp là vấn đề an ninh khu vực, hợp tác kinh tế, đấu tranh chống ma tuý và khủng bố. Các bên cũng thảo luận các phương án hợp tác mới trong bối cảnh hiện nay, thậm chí cả các dự án đã khởi động từ thời Liên Xô trước đây, nhưng do nhiều nguyên nhân nên bị đình hoãn lại.
Tổng thống 4 nước đã thông qua Tuyên bố chung về đấu tranh chống khủng bố và ma túy nhằm góp phần tăng cường an ninh khu vực. Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Pakistan Ali Zardari khẳng định ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan. Tổng thống Medvedev nhấn mạnh, Nga và Afghanistan sống trong cùng một khu vực, điều này tạo ra những vấn đề và triển vọng chung đối với hai nước.
![]() |
| Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon tại cuộc gặp (Ảnh: Ria) |
Sắp tới Nga sẽ cung cấp cho Afghanistan một số lượng vũ khí đạn dược, cảnh sát Afghanistan sẽ có cơ hội được nâng cao trình độ tại Nga và sẽ có các cuộc đàm phán về việc Nga cũng cấp cho Afghanistan 23 máy bay lên thẳng.
Đấu tranh chống ma tuý là chủ đề riêng được chú ý đặc biệt. Tổng thống Nga Medvedev cho rằng đó là vấn đề lớn, không chỉ là vấn đề riêng của Afghanistan. Sẽ là sai lầm khi coi đây là vấn đề của Afghanistan. Thực tế đây là vấn đề của cả khu vực, trong đó có Nga và cả Nga lẫn Afghanistan phải có hành động kiên quyết, thường xuyên liên tục.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Pakistan Zardari, Tổng thống Nga Medvedev khẳng định tiếp tục hỗ trợ Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt lớn.
Còn trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Medvedev với Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon, 2 bên tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế, nhất là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và thúc đẩy kim ngạch thương mại.
Cuộc gặp 4 bên lần thứ nhất diễn ra mùa hè năm ngoái ở Tajikistan và được coi một phương thức hợp tác mới của các nước Trung Á, như kiểu một câu lạc bộ chính trị không chính thức với các thành viên có chung cách tiếp cận trong đảm bảo an ninh khu vực, cũng như có các dự án kinh tế chung./.
