Các phong trào ở Sudan tiếp tục đàm phán và tạo điều kiện thuận lợi cho bầu cử

Quatar và Liên Hợp Quốc thông báo chính phủ Sudan và Phong trào công lý và bình đẳng, Phong trào giải phóng và công lý tiếp tục đàm phán vào tháng 5 tới tại Doha sau cuộc bầu cử ở Sudan.

Trung gian Quatar Ngoại trưởng Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud và Đại diện Liên minh Châu Phi và LHQ Djibril Bassole thông báo, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục sau cuộc bầu cử ở Sudan trong tháng 4 này.

Trung gian kêu gọi các bên tham gia đàm phán trên cơ sở các thoả thuận khung đã đạt được. Các bên trung gian cho biết sẽ tăng cường trao đổi với các tổ chức dân sự ở Darfur về triển vòng của tiến trình hoà bình để thúc đẩy cuộc đàm phán sắp tới. Đây là cơ hội để đạt được hoà bình công bằng và lâu dài cho Darfur.

Trước đó, chính phủ Sudan và các phong trao đã cam kết ngừng bắng để xây dựng niềm tin, cải thiện tình hình an ninh, nhân đạo ở Darfur và tạo bầu không khí thuận lợi cho đàm phán.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho biết ông cho phép cựu Tổng thống Mỹ Jimmmy Carter và các quan sát viên bầu cử của ông này được tự do đi lại trên toàn lãnh thổ Sudan trong quá trình diễn ra bầu cử tại nước này.

Trong tuyên bố phát trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Bashir cho rằng cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho Sudan.

Sudan đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử đa đảng lần đầu tiên kể từ năm 1986. Cuộc bầu cử này sẽ diễn ra từ ngày 09 – 11/4 tới bao gồm các cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội và hội đồng địa phương.

Trung tâm Carter của Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi, Liên đoàn Ả rập và Nhật Bản đều gửi quan sát viên tới Sudan để giám sát bầu cử. Phái đoàn của Liên minh châu Âu đông nhất với 130 quan sát viên cho biết họ đang xem xét việc rút các quan sát viên ra khỏi khu vực Darfur vì những lo ngại về an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.