Các tay súng người Kurd đã rời khỏi Đông Bắc Syria trước thời hạn chót

VOV.VN - Lực lượng YPG đã rút khỏi vùng “an toàn” ở đông bắc Syria trước thời hạn chót 18h ngày 29/10 mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận trong tuần trước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 29/10 cho biết, Nga đã thông báo với nước này rằng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria đã rời khỏi khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria trong thời hạn chót 150 giờ mà Ankara và Moscow đã đạt được trước đó.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Nga Putin đạt được cách đây 1 tuần, lực lượng bảo vệ biên giới Syria và quân cảnh Nga sẽ đảm bảo tất cả lưc lượng YPG rời khỏi vùng an toàn 30km tính từ biên giới chung trước 18h ngày 29/10.

Trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng tiến hành tuần tra trong phạm vi hẹp chỉ 10km từ đường biên giới chung trên lãnh thổ Syria. Các cuộc tuần tra sẽ được tiến hành như thế nào vẫn đang được 2 bên thảo luận.

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một nhánh của với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà chính quyền Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Tổng thống Erdogan cho biết, các cuộc đàm phán với Nga sẽ tiếp tục trong ngày 30/10.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố YPG đã hoàn thành việc rút lui trước thời hạn chót. Tuy nhiên, một trợ lý hàng đầu của ông Erdogan lại nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xác minh thông qua các cuộc tuần tra chung được lên kế hoạch với phía Nga để xem các lực lượng người Kurd đã thực sự rời khỏi khu vực hay chưa.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Tướng Yuri Borenkov, một quan chức quốc phòng cấp cao làm việc ở Syria cho biết, 68 đơn vị người Kurd lên tới 34.000 người đã rời khỏi “vùng an toàn” cùng với vũ khí và thiết bị của họ trước thời hạn chót. Ông Borenko cũng nói rằng lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad – một đồng minh thân cận của Nga, đã thiết lập 84 tiền đồn ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút quân khỏi Syria, Mỹ gián tiếp gióng chuông cảnh báo Israel?
Rút quân khỏi Syria, Mỹ gián tiếp gióng chuông cảnh báo Israel?

VOV.VN - Bằng hành động quay lưng lại với người Kurd ở Syria, Tổng thống Mỹ Trump đã khiến Israel lo ngại rằng một ngày nào đó ông sẽ làm như vậy với họ.

Rút quân khỏi Syria, Mỹ gián tiếp gióng chuông cảnh báo Israel?

Rút quân khỏi Syria, Mỹ gián tiếp gióng chuông cảnh báo Israel?

VOV.VN - Bằng hành động quay lưng lại với người Kurd ở Syria, Tổng thống Mỹ Trump đã khiến Israel lo ngại rằng một ngày nào đó ông sẽ làm như vậy với họ.

Syria hoan nghênh người Kurd rút khỏi biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
Syria hoan nghênh người Kurd rút khỏi biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu ngày 27/10 cho biết, đã đồng ý rút ra khỏi khu vực cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30km.

Syria hoan nghênh người Kurd rút khỏi biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Syria hoan nghênh người Kurd rút khỏi biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu ngày 27/10 cho biết, đã đồng ý rút ra khỏi khu vực cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30km.

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.