Các tổ chức nhân quyền Ai Cập đòi huỷ bỏ luật tình trạng khẩn cấp

Theo họ, luật này đã trở thành một công cụ của chính phủ để dập tắt quyền tự do tại Ai Cập.

Một số nhà hoạt động nhân quyền tại Ai Cập thề quyết tâm gây sức ép với chính phủ nước này để huỷ bỏ luật tình trạng khẩn cấp vốn có hiệu lực từ năm 1981, sau sự kiện Tổng thống Ai Cập khi đó là Anwar el-Sadat bị áp sát vào tháng 10/1981.

Abu Saeda, Tổng thư ký của Tổ chức nhân quyền Ai Cập (một tổ chức phi chính phủ) cho rằng Luật tình trạng khẩn cấp đã làm suy yếu hệ thống pháp luật của Ai Cập và tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ nước này tự mình tạo ra những quy định ngoại lệ bất chấp hậu quả của những quy định đó tác động tới quyền tự do cá nhân của công dân.

Bộ trưởng các vấn đề về luật pháp và quốc hội Ai Cập Mufied Shehab vào tuần trước đó cũng đã bị chất vấn trong một cuộc họp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc về luật tình trạng khẩn cấp của nước này. Ông này cho biết luật trên chỉ được áp dụng trong trường hợp có các cuộc tấn công khủng bố.

Được biết, năm 2008, Luật tình trạng khẩn cấp của Ai Cập đã được kéo dài hiệu lực thêm 2 năm (tới năm nay) để chính phủ nước này có thêm thời gian xây dựng luật chống khủng bố. Trong khi chưa biết chính phủ Ai Cập có tiếp tục kéo dài hiệu lực luật này thêm một thời gian nữa không nhưng các nhà hoạt động nhân quyền của Ai Cập cho biết họ sẽ cố gắng tạo áp lực cần thiết để chính phủ huỷ bỏ luật này. Trong thời gian tới, các nhà hoạt động nhân quyền sẽ tổ chức hội thảo và đưa tin qua phương tiện thông tin đại chúng về mối nguy hại của luật này tới nền dân chủ tại Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.