Tổng thống Mỹ Joe Biden tin tưởng thỏa thuận trần nợ công sẽ được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/5 cho biết ông tin tưởng về triển vọng Quốc hội thông qua thỏa thuận trần nợ công mà ông đã đạt được với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Trước thời điểm Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự tin tưởng: “Tôi đã nói chuyện với một số thành viên. Tôi đã nói chuyện với McConnell. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người và điều đó thật tuyệt. Chúng ta sẽ chờ đợi cuộc bỏ phiếu”.

Hôm 27/5 (theo giờ địa phương), sau hàng loạt cuộc đàm phán cam go, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được "nhất trí về nguyên tắc" đối với việc tạm thời gỡ bỏ giới hạn nợ công, đồng thời cắt giảm một số khoản chi tiêu của chính phủ liên bang trong vòng 2 năm. Theo đó, việc vay tiền của chính phủ Mỹ sẽ được phép vượt mức trần 31,4 nghìn tỉ USD đến tháng 1/2025, tức sau cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo ở nước này.

Thỏa thuận đạt được chỉ vài ngày trước thời hạn nước Mỹ hết tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, theo cảnh báo của Bộ Tài chính là ngày 5/6. Dự luật nâng trần nợ cần được lưỡng viện quốc hội thông qua trước khi Tổng thống Biden ký ban hành.

Các nghị sĩ đang trong kỳ nghỉ lễ và dự kiến quay lại quốc hội sớm nhất là ngày 30/5. Họ sẽ có 72 giờ để đọc qua dự luật trước khi bỏ phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa đạt thỏa thuận về trần nợ, liệu Mỹ có vỡ nợ?
Chưa đạt thỏa thuận về trần nợ, liệu Mỹ có vỡ nợ?

VOV.VN - Nền kinh tế số 1 thế giới đang cận kề nguy cơ vỡ nợ khi "ngày X" đang tới gần mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về việc nâng trần nợ.

Chưa đạt thỏa thuận về trần nợ, liệu Mỹ có vỡ nợ?

Chưa đạt thỏa thuận về trần nợ, liệu Mỹ có vỡ nợ?

VOV.VN - Nền kinh tế số 1 thế giới đang cận kề nguy cơ vỡ nợ khi "ngày X" đang tới gần mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về việc nâng trần nợ.

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm - Doanh nghiệp chuẩn bị cho kịch bản Mỹ vỡ nợ
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm - Doanh nghiệp chuẩn bị cho kịch bản Mỹ vỡ nợ

VOV.VN - Đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm khi Mỹ có nguy cơ trạm trần nợ công vào ngày 1/6 tới và sẽ không có tiền để thanh toán các nghĩa vụ từ trả nợ, trả lương nhân viên đến lương hưu. Tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa đảng Cộng hoà và Dân chủ về vấn đề này vẫn lâm vào bế tắc. Giới doanh nghiệp và thị trường tại Mỹ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm - Doanh nghiệp chuẩn bị cho kịch bản Mỹ vỡ nợ

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm - Doanh nghiệp chuẩn bị cho kịch bản Mỹ vỡ nợ

VOV.VN - Đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm khi Mỹ có nguy cơ trạm trần nợ công vào ngày 1/6 tới và sẽ không có tiền để thanh toán các nghĩa vụ từ trả nợ, trả lương nhân viên đến lương hưu. Tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa đảng Cộng hoà và Dân chủ về vấn đề này vẫn lâm vào bế tắc. Giới doanh nghiệp và thị trường tại Mỹ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Chính giới Mỹ chạy đua với thời gian để tránh vỡ nợ
Chính giới Mỹ chạy đua với thời gian để tránh vỡ nợ

VOV.VN - Chính giới Mỹ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm một thỏa thuận nâng trần nợ công, nhằm tránh cho nền kinh tế số 1 thế giới lần đầu vỡ nợ. Trên đường trở về từ Nhật Bản, Tổng thống Joe Biden vừa có cuộc điện đàm “hiệu quả” với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và hai người đã hẹn gặp lại nhau vào chiều nay.

Chính giới Mỹ chạy đua với thời gian để tránh vỡ nợ

Chính giới Mỹ chạy đua với thời gian để tránh vỡ nợ

VOV.VN - Chính giới Mỹ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm một thỏa thuận nâng trần nợ công, nhằm tránh cho nền kinh tế số 1 thế giới lần đầu vỡ nợ. Trên đường trở về từ Nhật Bản, Tổng thống Joe Biden vừa có cuộc điện đàm “hiệu quả” với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và hai người đã hẹn gặp lại nhau vào chiều nay.

Tổng thống Joe Biden lạc quan Mỹ sẽ không vỡ nợ
Tổng thống Joe Biden lạc quan Mỹ sẽ không vỡ nợ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/5 cho biết ông sẵn sàng làm việc với các nghị sỹ Cộng hòa trong một số vấn đề liên quan tới cuộc thảo luận trần nợ công hiện nay. Ông Biden cũng lạc quan rằng Mỹ sẽ không vỡ nợ.

Tổng thống Joe Biden lạc quan Mỹ sẽ không vỡ nợ

Tổng thống Joe Biden lạc quan Mỹ sẽ không vỡ nợ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/5 cho biết ông sẵn sàng làm việc với các nghị sỹ Cộng hòa trong một số vấn đề liên quan tới cuộc thảo luận trần nợ công hiện nay. Ông Biden cũng lạc quan rằng Mỹ sẽ không vỡ nợ.

Ăn măng cụt đừng vứt vỏ, nó có công dụng thần kỳ
Ăn măng cụt đừng vứt vỏ, nó có công dụng thần kỳ

VOV.VN - Thịt măng cụt ăn ngọt mát và là loại quả được ưa dùng trong mùa hè, nhưng ít ai biết vỏ măng cụt cũng có tác dụng không ngờ với sức khoẻ.

Ăn măng cụt đừng vứt vỏ, nó có công dụng thần kỳ

Ăn măng cụt đừng vứt vỏ, nó có công dụng thần kỳ

VOV.VN - Thịt măng cụt ăn ngọt mát và là loại quả được ưa dùng trong mùa hè, nhưng ít ai biết vỏ măng cụt cũng có tác dụng không ngờ với sức khoẻ.