Các trường hợp mắc Covid-19 xuất hiện tại bang Ohio từ tháng 1/2020

VOV.VN - Các xét nghiệm kháng thể gần đây cho thấy, ít nhất 5 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở bang Ohio của Mỹ từ tháng 1/2020.

Phát biểu với báo giới hôm qua (11/5), Giám đốc Sở Y tế Ohio, bà Amy Acton cho biết, trước đây, các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được đề cập là vào tháng 2/2020. Với phát hiện mới này, các quan chức đang làm việc để xác định liệu các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên đó có đi ra ngoài bang Ohio hay không.

(Ảnh minh họa: AP)

Tuần trước, Sở Y tế bang Ohio thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm các tình nguyện viên từ 1.200 hộ gia đình để tìm kháng thể virus SARS-CoV-2. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được liệu những người bị nhiễm virus trước đây có hình thành miễn dịch hay không, nhưng bà Acton bày tỏ sự lạc quan rằng điều đó sẽ mang đến hiểu biết sâu sắc trong việc chống lại virus SARS-CoV-2.

Tính đến chiều 11/5 (giờ địa phương), bang Ohio có gần 24.780 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được xác nhận, trong đó gần 1.360 người phải nhập viện, hơn 1.200 bệnh nhân hiện phải chăm sóc tích cực và gần 1.360 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên