Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ tranh luận gay gắt

Ngày 23/11, 8 ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa đã có cuộc tranh luận trên truyền hình và bày tỏ những quan điểm khá khác nhau.  

Các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã mâu thuẫn sâu sắc với nhau về chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như các vấn đề an ninh quốc gia. Tại cuộc tranh luận trên truyền hình, họ đã bộc lộ các quan điểm trái ngược nhau về tiến độ rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, viện trợ cho Pakistan, kế hoạch chống khủng bố của Mỹ, chương trình hạt nhân của Iran và tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào nước này. 

Về vấn đề Mỹ viện trợ cho Pakistan, Thống đốc bang Texas Rick Perry, cho rằng ông sẽ cắt ngay khoản viện trợ đó trừ khi Pakistan chứng tỏ được nước này thực sự mong muốn có quan hệ tốt nhất với Mỹ. Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Michele Bachmann lại cho rằng viện trợ của Mỹ cho Pakistan là cần thiết nhằm đảm bảo chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan và duy trì mối quan hệ đồng minh với nước này trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Các ứng cử viên Jon Huntsman (trái), Newt Gingrich (giữa) và Mitt Romney

Đối với chính sách nhập cư, nếu cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich bày tỏ sự thông cảm đối với những người nhập cư bất hợp pháp và sẽ cân nhắc việc hợp pháp hóa những người này khi ông trở thành Tổng thống, thì  đại đa số các ứng viên còn lại phản đối quan điểm trên vì coi đó là sự khuyến khích những người  khác nhập cư trái phép vào Mỹ.

Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney và cựu Thống đốc bang Utah John Huntsman có quan điểm xung đột sâu sắc về vấn đề Afghanistan. Ông Romney thì cho rằng Tổng thống Obama cần lắng nghe chỉ huy trưởng của Mỹ tại chiến trường Afghanistan và nên thận trọng với việc rút quân khỏi  nước này quá sớm. 

Ông Huntsman không đồng ý quan điểm này và lập luận rằng Tổng thống Obama là Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ, cần phải dựa vào nhiều nguồn khác nhau để đưa ra quyết định rút quân. Ông Huntsman ủng hộ chiến lược rút quân hiện nay của Tổng thống Obama.

Mặc dù mâu thuẫn với nhau ở hầu hết các vấn đề khác, tuy nhiên chỉ riêng trường hợp Israel thì tất cả các ứng cử viên đều nhất trí rằng, Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ Israel nếu nước này bị tấn công. Ứng cử viên Herman Cain ủng hộ một kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran, còn bà Bachmann thì chỉ trích Tổng thống Obama đã cố gắng để can dự và đàm phán với nước này.

Có thể nói, cuộc tranh luận lần này giữa các ứng viên của Đảng Cộng hòa tập trung vào một loạt các vấn đề từ trong nước đến quốc tế. Mặc dù  bộc lộ rõ quan điểm  khác nhau về các vấn đề chung nhưng hầu hết các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đều ủng hộ chính sách diều hâu đối với các vấn đề quốc tế  hơn là quan điểm hiện nay của chính quyền Tổng thống Obama.

Chỉ còn 6 tuần nữa cử tri Mỹ sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc bầu sử sơ bộ và tiến tới đại hội đảng nhằm lựa chọn một ứng viên đại diện cho Đảng Cộng hòa chạy đua chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới.

Một cuộc thăm dò dư luận mới đây của trường Đại học Quinnipiac University cho thấy các cử tri Đảng Cộng hòa tin tưởng rằng ông Mitt Romney sẽ có cơ hội tốt nhất để đánh bại Tổng thống Obama. Cựu Thống đốc bang Massachusetts Romney luôn chỉ trích cách điều hành kinh tế yếu kém của đương kim Tổng thống Mỹ.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng cho thấy công chúng Mỹ đánh giá cao Tổng thống Obama về các chính sách đối ngoại và chống khủng bố nhưng lại đánh giá rất thấp việc điều hành kinh tế và thâm hụt ngân sách của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.