“Dạo chơi nước Pháp” trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

VOV.VN - Lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện đặc biệt diễn ra trên khắp cả nước từ đầu năm 2023, nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt.

Diễn ra đến hết ngày 16/4, lễ hội ẩm thực “Dạo chơi nước Pháp” tổ chức tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên về ẩm thực cũng như văn hoá của nước Pháp.

Lễ hội ẩm thực “Dạo chơi nước Pháp” nằm trong chuỗi sự kiện đặc biệt diễn ra trên khắp cả nước từ đầu năm 2023, nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt. Tiếp nối thành công của 2 mùa sự kiện trước, lễ hội ẩm thực Pháp lớn nhất Việt Nam “Dạo chơi nước Pháp” quay trở lại Thủ đô Hà Nội với phiên bản đặc biệt.

Sự kiện có sự tham gia của gần 50 nhà hàng, nhà nhập khẩu và nhãn hàng đại diện cho nghệ thuật sống kiểu Pháp. Người dân có cơ hội thưởng thức các sản phẩm chất lượng cao như sữa, chocolate, bánh mì, pho mát, thịt nguội, trái cây, rượu vang… đến từ Pháp. Đặc biệt, các đầu bếp người Pháp sẽ trực tiếp trình diễn phong cách ẩm thực của quốc gia này ngay trên phố đi bộ. Một số sản phẩm sẽ được trưng bày để bán tại sự kiện.

Bất ngờ trước quy mô của lễ hội ẩm thực và các hoạt động nghệ thuật năm nay, một số người dân cho biết: “Tôi thấy lễ hội có quy mô rất lớn với nhiều gian hàng đa dạng các sản phẩm của pháp. Tôi là người thích ăn pho mát, gian hàng phomat rất ngon, hương vị quen thuộc mà tôi đã từng ăn, thường người ta sẽ uống rượu vang cùng pho mát này. Các loại xúc xích cũng rất đặc trưng của nước Pháp”.

“Các gian hàng của Việt Nam cũng khá ổn với đầy đủ các tỉnh thành đại diện. Các gian hàng của Pháp khá đa dạng, mình có thử một gian hàng thịt, ấn tượng nhất là quầy hàng pate, rượu vang. Đặc biệt là bộ phim tài liệu của tác giả người Pháp về Việt Nam khiến ai cũng muốn tìm về cội nguồn của mình”.

Ngoài không gian ẩm thực, “Dạo chơi nước Pháp" còn có sự tham gia đa dạng của gian hàng về du lịch, khách sạn và du học Pháp. Bên cạnh đó, lễ hội còn tổ chức  nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú với các tiết mục biểu diễn trên sân khấu chính của các ca sỹ chuyên và không chuyên, hoạt động chiếu phim Pháp, lớp hội họa và nhảy hip-hop... nhằm mang đến cho người dân trải nghiệm một chuyến đi dạo thực sự tại Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt- Pháp
Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt- Pháp

VOV.VN - Năm 2023, năm đặc biệt trong quan hệ hai nước, Việt Nam và Pháp sẽ cùng nhau kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt- Pháp

Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt- Pháp

VOV.VN - Năm 2023, năm đặc biệt trong quan hệ hai nước, Việt Nam và Pháp sẽ cùng nhau kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Đưa quan hệ hợp tác Việt-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả
Đưa quan hệ hợp tác Việt-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

VOV.VN - Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đưa quan hệ hợp tác Việt-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Đưa quan hệ hợp tác Việt-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

VOV.VN - Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp
Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

VOV.VN - Ngay sau khi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đã đồng chủ trì Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao.

Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

VOV.VN - Ngay sau khi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đã đồng chủ trì Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao.