Cách Triều Tiên quảng bá hình ảnh nhân dịp Quốc khánh lần thứ 70

VOV.VN - Triều Tiên mời rất nhiều vị khách quốc tế trong đó có các phóng viên tới Bình Nhưỡng để quảng bá hình ảnh và vị thế của đất nước nhân dịp Quốc khánh.

 

Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (9/9/1948-9/9/2018) là dịp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định vị thế của cá nhân ông cũng như của Triều Tiên trên trường quốc tế.
Phái đoàn từ nhiều nước và tổ chức quốc tế đã đến Triều Tiên để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Các phái đoàn đến từ Azerbaijan, Singapore, Tổ chức Hòa bình Thế giới, Nam Phi, Namibian, Gyuana, Nepal, Brunei, Ethiopia, Mozambique, Thụy Điển, UNESCO, WEF, Myanmar, Bangladesh, Thụy Sỹ, Zambia, Philippines, Thái Lan, Serbia, Ủy ban kinh tế xã hội LHQ Châu Á Thái Bình Dương.
Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư tới Triều Tiên với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên.
Ông Lật Chiến Thư được chào đón tại Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng ngày 8/9.
Phó trưởng ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong, đồng thời là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un chào đón ông Lật Chiến thư tại sân bay.
Trước đó, ngày 7/9, Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Valentino Matvienko đã tới Bình Nhưỡng để tham dự các sự kiện nhân dịp Quốc khánh Triều Tiên. Bà đã có cuộc gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Buổi hòa nhạc tối 8/9, một trong những sự kiện lớn có sự tham dự của nhiều vị khách quốc tế nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh của Triều Tiên.
Triều Tiên đã cho phép truyền thông nước ngoài tới thăm các cơ sở chủ chốt, các địa điểm lịch sử trong bối cảnh Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết thúc đẩy nền kinh tế thay vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Không chỉ chờ đợi đưa tin về hoạt động chính như diễu binh nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, các phóng viên nước ngoài còn được giới thiệu về các trường đại học hay các nhà máy sản xuất của Triều Tiên. Ảnh: Các phóng viên tham qua trường Đại học Sư phạm tại Bình Nhưỡng.
Hình ảnh giới thiệu tại trường Đại học sư phạm Bình Nhưỡng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà nước này
Cận cảnh Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà nước này

VOV.VN - Phóng viên Reuters đã ghi lại hình ảnh bên trong thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quốc gia này.

Cận cảnh Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà nước này

Cận cảnh Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà nước này

VOV.VN - Phóng viên Reuters đã ghi lại hình ảnh bên trong thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quốc gia này.

Ảnh: Phụ nữ Triều Tiên đầy mạnh mẽ, hiện đại và quyến rũ
Ảnh: Phụ nữ Triều Tiên đầy mạnh mẽ, hiện đại và quyến rũ

VOV.VN - Thời trang của phụ nữ Triều Tiên mang hơi hướng của những năm 1960. Những bộ đồ giúp họ tôn lên vẻ xinh đẹp, hiện đại và mạnh mẽ.

Ảnh: Phụ nữ Triều Tiên đầy mạnh mẽ, hiện đại và quyến rũ

Ảnh: Phụ nữ Triều Tiên đầy mạnh mẽ, hiện đại và quyến rũ

VOV.VN - Thời trang của phụ nữ Triều Tiên mang hơi hướng của những năm 1960. Những bộ đồ giúp họ tôn lên vẻ xinh đẹp, hiện đại và mạnh mẽ.