Campuchia cảnh báo thiếu nước dùng trong năm 2021

VOV.VN - Bộ Khí tượng và tài nguyên nước Campuchia kêu gọi người dân nước này sử dụng tiết kiệm nước để đảm bảo nhu cầu sử dụng.

Theo thông báo của Bộ Khí tượng và Tài nguyên nước Campuchia hôm nay (19/1), do chịu ảnh hưởng của hiện tượng ENSO, mùa mưa năm nay của Campuchia sẽ bắt đầu vào tuần đầu của tháng 5. Lượng mưa nhiều nhất từ tháng 5 - 8/2021. Mặc dù có mưa nhiều nhưng lượng nước mưa vẫn không đủ phục vụ nhu cầu sử dụng nên Bộ Khí tượng và tài nguyên nước đề nghị mọi người dân cần phải sử dụng tiết kiệm, đặc biệt là các vùng xa nguồn nước.

Theo dự báo của các Trung tâm Khí hậu trên thế giới thì ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 60%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài. Tuần cuối tháng 12/2020, tổng lượng dòng chảy trên sông Mekong tại tỉnh Kratie (Campuchia) nhỏ hơn trung bình nhiều năm khoảng 12% và nhỏ hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, mực nước biển Hồ (Campuchia) hiện ở mức thấp kỷ lục, thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 15%.

Cùng với đó, Bộ Khí tượng và Tài nguyên nước Campuchia cũng đưa ra dự báo nắng nóng sẽ bắt đầu từ tháng 3, với nhiệt độ trung bình khoảng 34 độ C - 37 độ C tại khu vực đồng bằng, 30 độ C - 33 độ C tại khu vực giáp biển. Đặc biệt, nắng nóng sẽ đạt đỉnh vào tháng 4 và đầu tháng 5 (nhiệt độ khoảng 39 độ C)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động Campuchia ồ ạt về nước do lo ngại dịch bệnh tại Thái Lan
Người lao động Campuchia ồ ạt về nước do lo ngại dịch bệnh tại Thái Lan

VOV.VN - Trong những ngày qua, làn sóng người lao động di cư Campuchia từ Thái Lan trở về nước bùng phát mạnh mẽ do lo ngại về tình hình dịch bệnh, khiến số ca mắc Covid-19 nhập khẩu tại Campuchia ngày càng tăng.

Người lao động Campuchia ồ ạt về nước do lo ngại dịch bệnh tại Thái Lan

Người lao động Campuchia ồ ạt về nước do lo ngại dịch bệnh tại Thái Lan

VOV.VN - Trong những ngày qua, làn sóng người lao động di cư Campuchia từ Thái Lan trở về nước bùng phát mạnh mẽ do lo ngại về tình hình dịch bệnh, khiến số ca mắc Covid-19 nhập khẩu tại Campuchia ngày càng tăng.

Campuchia phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Battambang
Campuchia phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Battambang

VOV.VN - Campuchia đã phát hiện dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Battambang (phía Tây Bắc của Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh gần 300km).

Campuchia phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Battambang

Campuchia phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Battambang

VOV.VN - Campuchia đã phát hiện dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Battambang (phía Tây Bắc của Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh gần 300km).

Phát hiện mỏ dầu có trữ lượng "khủng" tại Campuchia
Phát hiện mỏ dầu có trữ lượng "khủng" tại Campuchia

VOV.VN - Campuchia phát hiện mỏ dầu có trữ lượng khoảng hơn 3 triệu thùng ở ngoài khơi, với sản lượng khai thác bình quân đạt 7.500 thùng/ngày.

Phát hiện mỏ dầu có trữ lượng "khủng" tại Campuchia

Phát hiện mỏ dầu có trữ lượng "khủng" tại Campuchia

VOV.VN - Campuchia phát hiện mỏ dầu có trữ lượng khoảng hơn 3 triệu thùng ở ngoài khơi, với sản lượng khai thác bình quân đạt 7.500 thùng/ngày.