Campuchia cho phép công ty Trung Quốc thăm dò dầu khí trên biển

VOV.VN - Hôm nay (14/2), Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia thông báo đã cấp phép thăm dò dầu khí trên biển cho một công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc.

Ông Chiep Sua, Tổng cục trưởng Tổng cục dầu mỏ, Bộ Mỏ và năng lượng Campuchia cho biết, Chính phủ Campuchia đã cấp giấy phép cho công ty Cambodian Resources Energy Development Co. Ltd là công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc được phép thăm dò dầu khí.

Hiện nay, công ty này đang nghiên cứu về trữ lượng dầu mỏ tại khu D, thuộc lãnh hải Campuchia. Sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu trữ lượng, công ty sẽ có thể xin cấp phép khai thác dầu mỏ.

Campuchia cho phép công ty Trung Quốc tìm kiếm dầu khí trên biển. (Ảnh: Kris Energy)

Ông Chiep Sua cũng cho biết, giấy phép thăm dò dầu khí này có thời gian 30 năm, được chia làm 2 giai đoạn. Khu vực thăm dò dành cho công ty Trung Quốc có diện tích bề mặt hơn 5.000 km2. Trước đó, Chính phủ Campuchia cũng cho phép công ty KrisEnergy của Singapore được khai thác dầu tại khu A với hy vọng sẽ bơm được lô dầu đầu tiên vào giữa năm 2020.

Mặc dù theo dự kiến ban đầu, sản lượng dầu của lô A là khiêm tốn, nhưng Chính phủ Campuchia hy vọng đây sẽ là bước đầu tiên trong việc phát triển ngành dầu khí của Campuchia. Trữ lượng sản xuất dầu ước tính 30 triệu thùng của Lô A sẽ giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là khi nhà máy lọc dầu do Trung Quốc hậu thuẫn sẽ hoàn thành vào năm 2022./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ đặt điều kiện chấm dứt thăm dò dầu khí ngoài khơi đảo Síp
Thổ Nhĩ Kỳ đặt điều kiện chấm dứt thăm dò dầu khí ngoài khơi đảo Síp

VOV.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này sẽ vẫn tiếp tục hoạt động thăm dò khí đốt ngoài khơi đảo Síp cho tới khi nào Chính phủ chấp nhận hợp tác.

Thổ Nhĩ Kỳ đặt điều kiện chấm dứt thăm dò dầu khí ngoài khơi đảo Síp

Thổ Nhĩ Kỳ đặt điều kiện chấm dứt thăm dò dầu khí ngoài khơi đảo Síp

VOV.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này sẽ vẫn tiếp tục hoạt động thăm dò khí đốt ngoài khơi đảo Síp cho tới khi nào Chính phủ chấp nhận hợp tác.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo EU hoạt động thăm dò dầu khí ở Địa Trung Hải
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo EU hoạt động thăm dò dầu khí ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bất kỳ bước đi nào của Liên minh châu Âu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi đảo Cyprus sẽ gây tác dụng ngược.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo EU hoạt động thăm dò dầu khí ở Địa Trung Hải

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo EU hoạt động thăm dò dầu khí ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bất kỳ bước đi nào của Liên minh châu Âu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi đảo Cyprus sẽ gây tác dụng ngược.

Rosneft khởi động thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam
Rosneft khởi động thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của nhà nước Nga Rosneft vừa bắt đầu khoan một giếng thăm dò ngoài khơi bờ biển phía Nam của Việt Nam.

Rosneft khởi động thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam

Rosneft khởi động thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của nhà nước Nga Rosneft vừa bắt đầu khoan một giếng thăm dò ngoài khơi bờ biển phía Nam của Việt Nam.