Campuchia có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao

VOV.VN - Trong 10 năm qua, tỉ lệ nữ giới tại Campuchia luôn nhiều hơn nam giới.

Đây là số liệu mới được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng công bố vào ngày hôm nay (26/01).

Phát biểu tại buổi lễ công bố kết quả thống kê dân số Campuchia năm 2019, hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng khẳng định, cuộc tổng điều tra dân số Campuchia năm 2019 là kết quả của sự nỗ lực của hơn 50 000 thanh tra viên và sự phối hợp, cộng tác của nhiều chuyên gia quốc tế. Đây là số liệu rất hữu ích giúp cho Chính phủ định hình sự phát triển đất nước trong thời gian tới.

Theo số liệu tính đến ngày 3/3/ 2019, tổng dân số Campuchia là 15.288.489 người (trong đó có 7.418.577 nam và 7.869.912 nữ). Tổng dân số tăng 1.892.807 người, tương đương 14,1% trong 11 năm từ 2008 đến 2019. Những con số này không bao gồm lao động ở nước ngoài.

Tỷ lệ tăng dân số hàng năm giảm từ 1,5% trong giai đoạn 1998-2008 xuống 1,2% trong giai đoạn 2008-2019. Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Campuchia trong thập kỷ qua cao hơn tỉ lệ trung bình ở Đông Nam Á là 1,0%.

Trong số các tỉnh - thành, Thủ đô Phnom Penh là nơi có số lượng dân chúng tập trung đông nhất  với 2.129.371 người và tỉnh Kep có số lượng dân số ít nhất là 41.798 người. Mật độ dân số là 86 người / km2 vào năm 2019. Tỷ lệ giới tính theo số liệu trong cuộc điều tra dân số năm 2019 là 94 nam trên 100 nữ, không thay đổi so với năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh gốc Việt tại Campuchia bước vào năm học mới
Học sinh gốc Việt tại Campuchia bước vào năm học mới

VOV.VN - Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của giáo viên và học sinh trường tiểu học Tân Tiến trong thời gian qua.

Học sinh gốc Việt tại Campuchia bước vào năm học mới

Học sinh gốc Việt tại Campuchia bước vào năm học mới

VOV.VN - Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của giáo viên và học sinh trường tiểu học Tân Tiến trong thời gian qua.

Chuyên gia Campuchia: Đảng CSVN đã đưa đất nước vững vàng phát triển
Chuyên gia Campuchia: Đảng CSVN đã đưa đất nước vững vàng phát triển

VOV.VN - Chuyên gia Campuchia cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và trở thành một trong những quốc gia ấn tượng nhất trên thế giới.

Chuyên gia Campuchia: Đảng CSVN đã đưa đất nước vững vàng phát triển

Chuyên gia Campuchia: Đảng CSVN đã đưa đất nước vững vàng phát triển

VOV.VN - Chuyên gia Campuchia cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và trở thành một trong những quốc gia ấn tượng nhất trên thế giới.

Campuchia dự trữ 44,4 tấn vàng, trong đó 17 tấn gửi tại Vương quốc Anh
Campuchia dự trữ 44,4 tấn vàng, trong đó 17 tấn gửi tại Vương quốc Anh

VOV.VN - Theo báo cáo tổng kết năm 2020 của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này hiện đạt 21,3 tỷ USD, vượt xa tiêu chuẩn dự trữ đối với các nước đang phát triển.

Campuchia dự trữ 44,4 tấn vàng, trong đó 17 tấn gửi tại Vương quốc Anh

Campuchia dự trữ 44,4 tấn vàng, trong đó 17 tấn gửi tại Vương quốc Anh

VOV.VN - Theo báo cáo tổng kết năm 2020 của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này hiện đạt 21,3 tỷ USD, vượt xa tiêu chuẩn dự trữ đối với các nước đang phát triển.