Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay phòng chống tội phạm buôn người

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng đã kêu gọi người dân trong nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay ngăn chặn và trấn áp tội phạm buôn người kịp thời.

Ngày 26/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người Campuchia Samdech Sar Kheng đã chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao, các tỉnh trưởng bàn bạc về kế hoạch trấn áp nạn buôn người và buôn bán tình dục. Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Sar Kheng đã  kêu gọi mọi người dân trong nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ và cung cấp thông tin liên quan đến buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia cho các cơ quan chức năng Campuchia để ngăn chặn và trấn áp kịp thời.

Phó Thủ tướng Sar Kheng cũng cho biết, từ đầu năm tới nay, chính quyền Campuchia đã phát hiện 87 vụ buôn bán người và buôn bán lao động, cứu được 865 nạn nhân là người nước ngoài, và bắt giữ hơn 60 nghi phạm. Trong tuần thứ tư của tháng 8 năm 2022, lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá 7 vụ án, giải cứu 25 nạn nhân nước ngoài và bắt giữ 23 nghi phạm nước ngoài.

Theo Phó Thủ tướng, một số lượng lớn nạn nhân là người nước ngoài đã bị các đối tượng ở nước họ hoặc ở Campuchia sử dụng mạng xã hội để lôi kéo vượt biên trái phép sang Campuchia với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Nhưng trên thực tế, họ bị đưa đến làm việc trong các cơ sở cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và trở thành nạn nhân của bọn buôn người, bị mua bán và chuyển từ công ty này sang công ty khác. Phó Thủ tướng Sar Kheng cũng cho biết, việc chuyển nhượng này không có sự đồng ý của đương sự, một số trường hợp thì bị bạo lực và đe dọa nếu không làm theo lệnh của bọn tội phạm.

Phó Thủ tướng Sar Kheng nhấn mạnh: “Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia và thay mặt Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn bán người, tôi thành thật lấy làm tiếc và lên án những hành động vô nhân đạo này"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bắt giữ 11 nghi phạm buôn bán người, trong đó có 9 người Trung Quốc
Campuchia bắt giữ 11 nghi phạm buôn bán người, trong đó có 9 người Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức tỉnh Preah Sihanouk cho biết, từ ngày 23/8 tới nay, cảnh sát  Preah Sihanouk đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến buôn bán người, trong đó có 9 người Trung Quốc và 2 người Campuchia.

Campuchia bắt giữ 11 nghi phạm buôn bán người, trong đó có 9 người Trung Quốc

Campuchia bắt giữ 11 nghi phạm buôn bán người, trong đó có 9 người Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức tỉnh Preah Sihanouk cho biết, từ ngày 23/8 tới nay, cảnh sát  Preah Sihanouk đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến buôn bán người, trong đó có 9 người Trung Quốc và 2 người Campuchia.

Campuchia triển khai hoạt động trấn áp tội phạm buôn bán người
Campuchia triển khai hoạt động trấn áp tội phạm buôn bán người

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng ngày 19/8 cho biết, các nhà chức trách Campuchia đã triển khai hoạt động kiểm tra người nước ngoài sống ở Campuchia để trấn áp nạn buôn người.

Campuchia triển khai hoạt động trấn áp tội phạm buôn bán người

Campuchia triển khai hoạt động trấn áp tội phạm buôn bán người

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng ngày 19/8 cho biết, các nhà chức trách Campuchia đã triển khai hoạt động kiểm tra người nước ngoài sống ở Campuchia để trấn áp nạn buôn người.

Campuchia cam kết trấn áp nạn buôn người
Campuchia cam kết trấn áp nạn buôn người

VOV.VN - Trước tình trạng buôn, bán người diễn ra ngày càng phức tạp, Campuchia đang tăng cương tiến hành nhiều biện pháp nhằm trấn áp tội phạm buôn người.

Campuchia cam kết trấn áp nạn buôn người

Campuchia cam kết trấn áp nạn buôn người

VOV.VN - Trước tình trạng buôn, bán người diễn ra ngày càng phức tạp, Campuchia đang tăng cương tiến hành nhiều biện pháp nhằm trấn áp tội phạm buôn người.