Campuchia kêu gọi người tiếp xúc với khách Nhật dương tính Covid-19 đi khám

VOV.VN - Trên tinh thần cảnh giác cao Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này.

Hôm nay (5/2), Bộ Y tế Campuchia đã thông qua trang mạng Fresh News kêu gọi mọi người dân đã từng tiếp xúc với hành khách người Nhật đi trên chuyến bay từ Siem Reap đi Nagoya (Nhật Bản) bị dương tính với Covid_19 khẩn trương đi khám sức khỏe tại các trung tâm y tế.

Cục phòng chống các bệnh truyền nhiễm Campuchia hôm nay cũng ra thông báo, mọi người dân nghi ngờ đã tiếp xúc với hành khách người Nhật bị Covid-19 nhanh chóng gọi điện thoại đến đường dây nóng của bộ Y tế, theo số 115.

Những người tiếp xúc với du khách người Nhật dương tính với covid-19 khai báo với cơ quan chức năng. Ảnh: Fresh News.

Theo bác sỹ Ly Sovan, Cục trưởng Cục phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho biết, hiện nay Campuchia đã phát hiện 44 trường hợp tiếp xúc với hành khách người Nhật nói trên. Các trường hợp này đều không có dấu hiệu bệnh, nhưng đã được cách ly và theo dõi trong thời gian 14 ngày.

Theo thông báo của Sứ quán Campuchia tại Nhật Bản, hành khách Nhật Bản 40 tuổi đã bị phát hiện nhiễm virus Corona chủng mới khi bay đến sân bay Chubu của thành phố Nagoya-Nhật Bản sau khi ông này đến nói chuyện với cơ quan kiểm dịch là ông cảm thấy khó thở. Trước đó, ông có hành trình tới Campuchia vào ngày 16/2/2020 và quá cảnh tại Việt Nam. Ngày 21/2 ông đi công tác Philipine và ngày 28/2 thì quay trở lại Campuchia.  Ngày 3/3, ông rời Campuchia, trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Siem Reap (Campuchia) về Nhật Bản và có chuyển tiếp chuyến bay tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến hành khách Nhật bản này,  người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 5/3 cho biết: “Việt Nam đã thông báo cho Điều lệ Y tế quốc tế và sẽ phối hợp với các bên liên quan để rà soát và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Việt Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản để thu thập thông tin về lịch sử di chuyển trong 14 ngày qua và cập nhật tình trạng sức khỏe của hành khách này.”

Trên tinh thần cảnh giác cao Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một khách người Nhật dương tính với Covid-19 đi chuyến bay của VNA
Một khách người Nhật dương tính với Covid-19 đi chuyến bay của VNA

VOV.VN - Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này

Một khách người Nhật dương tính với Covid-19 đi chuyến bay của VNA

Một khách người Nhật dương tính với Covid-19 đi chuyến bay của VNA

VOV.VN - Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này

Du khách người Nhật dương tính với Covid-19 sinh sống ở Campuchia
Du khách người Nhật dương tính với Covid-19 sinh sống ở Campuchia

VOV.VN - Hành khách bị cơ quan y tế Nhật Bản phát hiện  dương tính với Covid-19 là người sinh sống và làm ăn tại tỉnh Siem Reap, Campuchia.

Du khách người Nhật dương tính với Covid-19 sinh sống ở Campuchia

Du khách người Nhật dương tính với Covid-19 sinh sống ở Campuchia

VOV.VN - Hành khách bị cơ quan y tế Nhật Bản phát hiện  dương tính với Covid-19 là người sinh sống và làm ăn tại tỉnh Siem Reap, Campuchia.

Hai vợ chồng người Nhật Bản nhiễm Covid-19 trở về từ Hawaii, Mỹ
Hai vợ chồng người Nhật Bản nhiễm Covid-19 trở về từ Hawaii, Mỹ

VOV.VN - Ngoài lịch sử đi Haiwaii, bệnh nhân này không đi lại tại 2 khu vực Hồ Bắc và Chiết Giang, Trung Quốc, nhưng có đi tàu điện từ sân bay về nhà.

Hai vợ chồng người Nhật Bản nhiễm Covid-19 trở về từ Hawaii, Mỹ

Hai vợ chồng người Nhật Bản nhiễm Covid-19 trở về từ Hawaii, Mỹ

VOV.VN - Ngoài lịch sử đi Haiwaii, bệnh nhân này không đi lại tại 2 khu vực Hồ Bắc và Chiết Giang, Trung Quốc, nhưng có đi tàu điện từ sân bay về nhà.