Campuchia long trọng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Sáng nay (9/11), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh Campuchia 09/11/1953 - 09/11/2021, đánh dấu sự kiện tập trung đông người đầu tiên được tổ chức tại Campuchia sau thời gian dài thực hiện các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch Covid-19.

Lễ kỷ niệm đã được tổ chức long trọng trước Đài Độc lập tại trung tâm thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen cùng đông đảo các lãnh đạo, quan chức cấp cao Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng đại diện ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế và hàng ngàn người đại diện các lực lượng vũ trang, cơ quan, đoàn thể, hội thanh niên, học sinh, sinh viên Campuchia.

Tại buổi lễ, Quốc Vương Norodom Sihamoni đã thắp lửa cho ngọn đuốc chiến thắng tại Ðài Ðộc lập để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì nền độc lập của đất nước Campuchia. Vào ngày này cách đây 68 năm, chế độ thực dân Pháp đã buộc phải trao trả quyền làm chủ đất nước cho người dân Campuchia sau thời gian dài đấu tranh không biết mệt mỏi vì độc lập, tự do của nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Norodom Sihanouk.

Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh hôm nay cũng đánh dấu sự kiện tập trung đông người đầu tiên được tổ chức tại Campuchia sau nhiều tháng thực hiện các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, khẳng định thành công của Chính phủ và nhân dân Campuchia trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới, sẵn sàng cho một chu kỳ phát triển hậu Covid-19.

Trong 68 năm qua, đất nước Campuchia đã chứng kiến nhiều biến cố lịch sử thăng trầm. Ngày nay dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương và sự điều hành năng động của Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia lãnh đạo, nhân dân Campuchia đã được hưởng hòa bình trọn vẹn, nền kinh tế trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 đạt tăng trưởng hơn 7% mỗi năm liên tục trong hơn một thập kỷ. Campuchia hiện là một trong số ít những quốc gia được dự báo có khả năng phục hồi kinh tế nhanh nhất sau đại dịch ở khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tái khởi động giải chạy bán marathon quốc tế tại Siem Riep
Campuchia tái khởi động giải chạy bán marathon quốc tế tại Siem Riep

VOV.VN - Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) thông báo sẽ tổ chức cuộc thi chạy bán Marathon quốc tế tại khu vực quần thể Angkor, tỉnh Siem Reap, vào ngày 19 tháng 12 năm 2021, với số lượng thành viên tham gia khoảng 2.500 người.

Campuchia tái khởi động giải chạy bán marathon quốc tế tại Siem Riep

Campuchia tái khởi động giải chạy bán marathon quốc tế tại Siem Riep

VOV.VN - Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) thông báo sẽ tổ chức cuộc thi chạy bán Marathon quốc tế tại khu vực quần thể Angkor, tỉnh Siem Reap, vào ngày 19 tháng 12 năm 2021, với số lượng thành viên tham gia khoảng 2.500 người.

Cuộc sống “bình thường mới”: Campuchia ghi nhận số ca Covid-19 thấp nhất trong 35 ngày qua
Cuộc sống “bình thường mới”: Campuchia ghi nhận số ca Covid-19 thấp nhất trong 35 ngày qua

VOV.VN - Sau 5 ngày Thủ tướng Hun Sen tuyên bố về việc "mở cửa trở lại" đất nước, Campuchia một lần nữa ghi nhận số ca mắc Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong vòng 35 qua, chỉ với 73 ca mắc được ghi nhận ngày hôm nay (6/11).

Cuộc sống “bình thường mới”: Campuchia ghi nhận số ca Covid-19 thấp nhất trong 35 ngày qua

Cuộc sống “bình thường mới”: Campuchia ghi nhận số ca Covid-19 thấp nhất trong 35 ngày qua

VOV.VN - Sau 5 ngày Thủ tướng Hun Sen tuyên bố về việc "mở cửa trở lại" đất nước, Campuchia một lần nữa ghi nhận số ca mắc Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong vòng 35 qua, chỉ với 73 ca mắc được ghi nhận ngày hôm nay (6/11).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

VOV.VN -Hai bên nhấn mạnh hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

VOV.VN -Hai bên nhấn mạnh hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình.