Campuchia sẽ tính điểm bằng lái xe, trừ hết điểm sẽ bị thu bằng

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông, Công chính Campuchia Sun Chanthol cho biết, trong thời gian tới, các tài xế vi phạm luật giao thông sẽ không chỉ bị phạt hành chính mà còn bị ghi điểm số lần vi phạm, nếu như vi phạm nhiều lần sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Sun Chanthol khẳng định điều này trong dịp chủ trì lễ tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của bộ Giao thông, Công chính Campuchia vào ngày 16/2/2021, tại thủ đô Phnom Penh.

Bộ trưởng  Sun Chanthol nói: "Chúng tôi đang xây dựng một phần mềm ứng dụng (App) trừ điểm trên bằng lái xe và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 tới để trình Samdech Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông đường bộ quốc gia. Bộ trưởng Sun Chanthol cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ có luật quy định về việc trừ điểm trên giấy phép lái xe, ví dụ như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, tham gia giao thông khi uống rượu bia… Tùy từng lỗi mà sẽ trừ điểm khác nhau, có lỗi trừ 2 điểm, có lỗi trừ 3 điểm và sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/1/2022”.

Bộ trưởng Sun Chanthol cho biết, khi lái xe vi phạm luật giao thông thì các nhân viên thực thi pháp luật sẽ sử dụng phần mềm ứng dụng quét lên bằng lái xe để trừ điểm.  

Mỗi bằng lái xe sẽ có tổng số điểm là 12, khi tài xế vi phạm thì bị trừ điểm. Khi bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe này không còn hiệu lực và tài xế phải chờ một thời gian từ 6 tháng đến 1 năm theo quy định của pháp luật để thi sát hạch lại.

Quy định này thể hiện tính nhân văn, thuận lợi hơn vì có cảnh báo và cũng có tính răn đe hơn đối với người tham gia giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia phát hiện chủng virus biến thể mới SARS-CoV-2
Campuchia phát hiện chủng virus biến thể mới SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo khuyến cáo, chủng biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch.

Campuchia phát hiện chủng virus biến thể mới SARS-CoV-2

Campuchia phát hiện chủng virus biến thể mới SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo khuyến cáo, chủng biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen muốn các con và các quan chức được tiêm vaccine của Trung Quốc
Thủ tướng Campuchia Hun Sen muốn các con và các quan chức được tiêm vaccine của Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (7/2), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ mong muốn về việc các con trai, con rể của ông và những quan chức trẻ tuổi khác trong chính phủ Campuchia sẽ được tiêm vaccine Sinopharm ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen muốn các con và các quan chức được tiêm vaccine của Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia Hun Sen muốn các con và các quan chức được tiêm vaccine của Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (7/2), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ mong muốn về việc các con trai, con rể của ông và những quan chức trẻ tuổi khác trong chính phủ Campuchia sẽ được tiêm vaccine Sinopharm ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Thủ tướng Campuchia ra sân bay nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ
Thủ tướng Campuchia ra sân bay nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ

VOV.VN - 600.000 liều vaccine phòng Covid-19 Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ đã đến sân bay quốc tế Phnôm Penh chiều 7/2 bằng máy bay chuyên dụng, và trở thành vaccine phòng Covid-19 đầu tiên được chính phủ Campuchia sử dụng.

Thủ tướng Campuchia ra sân bay nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ

Thủ tướng Campuchia ra sân bay nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ

VOV.VN - 600.000 liều vaccine phòng Covid-19 Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ đã đến sân bay quốc tế Phnôm Penh chiều 7/2 bằng máy bay chuyên dụng, và trở thành vaccine phòng Covid-19 đầu tiên được chính phủ Campuchia sử dụng.