Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm ma túy và buôn người

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã kêu gọi các cơ quan chức năng trấn áp và bắt giữ kẻ chủ mưu buôn người và ma túy, cũng như điều tra các tội danh khác liên quan đến rửa tiền để đưa Campuchia ra khỏi “danh sách xám” của tổ chức FATF.

Phát biểu trong buổi lễ kỉ niệm Ngày toàn quốc phòng chống mua bán người lần thứ 16 tại thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết, số lượng vụ án buôn người và đơn cầu cứu khỏi tội phạm buôn người tại Campuchia đã giảm so với trước ngày 18/08/2022 - thời điểm chính quyền bắt đầu thực hiện chiến dịch trấn áp tội phạm buôn người. Trước khi bắt đầu chiến dịch này, các cơ quan chức năng nhận được hơn 10 đơn cầu cứu mỗi ngày, nhưng hiện nay chỉ còn 1 đến 3 đơn mỗi ngày.

Theo Phó Thủ tướng Sar Kheng, những thành quả này là do sự phối kết hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Phó Thủ tướng kêu gọi tất cả các bên liên quan cần tiếp tục hợp tác và nỗ lực hơn nữa để “ ngăn chặn, trấn áp, trừng trị và bảo vệ Campuchia khỏi tội phạm buôn người”.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Sar Kheng cũng khẳng định sẽ tăng cường trấn áp và bắt giữ các loại tội phạm buôn bán ma túy, rửa tiền nhằm đưa Campuchia ra khỏi “ danh sách xám” của tổ chức FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố) vào quý I năm 2023.

Tổ chức FATF, có trụ sở tại Paris, Pháp đã đưa Campuchia vào “danh sách xám” để theo dõi vì lo ngại các băng, nhóm tội phạm có thể sử dụng nước này làm nơi rửa tiền, đặc biệt liên quan các sòng bạc và lĩnh vực bất động sản. Động thái này được cho là có thể khiến các nhà đầu tư lo ngại, do đó cản trở các dòng chảy tài chính, đầu tư và thương mại quốc tế đến và đi từ Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tiếp tục thu giữ hơn 900kg ma túy
Campuchia tiếp tục thu giữ hơn 900kg ma túy

VOV.VN - Cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk (phía Tây Nam Campuchia) hôm qua (11/12) đã phối hợp với các cơ quan chức năng phòng chống ma túy triệt phá và tịch thu gần 900 kg ma túy. Tính từ đầu năm 2022 tới nay, Campuchia đã triệt phá và thu giữ hơn 5 tấn ma túy.

Campuchia tiếp tục thu giữ hơn 900kg ma túy

Campuchia tiếp tục thu giữ hơn 900kg ma túy

VOV.VN - Cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk (phía Tây Nam Campuchia) hôm qua (11/12) đã phối hợp với các cơ quan chức năng phòng chống ma túy triệt phá và tịch thu gần 900 kg ma túy. Tính từ đầu năm 2022 tới nay, Campuchia đã triệt phá và thu giữ hơn 5 tấn ma túy.

Campuchia sẽ làm thêm một tuyến cao tốc nối Phnom Penh với biên giới Việt Nam
Campuchia sẽ làm thêm một tuyến cao tốc nối Phnom Penh với biên giới Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen cho biết, Campuchia sẽ làm thêm một tuyến đường cao tốc nối Thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, giáp với Việt Nam.

Campuchia sẽ làm thêm một tuyến cao tốc nối Phnom Penh với biên giới Việt Nam

Campuchia sẽ làm thêm một tuyến cao tốc nối Phnom Penh với biên giới Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen cho biết, Campuchia sẽ làm thêm một tuyến đường cao tốc nối Thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, giáp với Việt Nam.

Campuchia cử 173 lính mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại châu Phi
Campuchia cử 173 lính mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại châu Phi

VOV.VN - Campuchia tổ chức lễ xuất quân đưa 129 người thuộc đội Công binh sân bay và 44 người thuộc đội rà phá bom mìn lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Mali vào đêm 5/12. 

Campuchia cử 173 lính mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại châu Phi

Campuchia cử 173 lính mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại châu Phi

VOV.VN - Campuchia tổ chức lễ xuất quân đưa 129 người thuộc đội Công binh sân bay và 44 người thuộc đội rà phá bom mìn lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Mali vào đêm 5/12.