Campuchia tập trận sát khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan

Thái Lan khẳng định sẽ không dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Campuchia, vì thế sẽ không xảy ra chiến tranh biên giới với Campuchia.

Ngày 26/10, Phó Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), Tướng Chea Dara cho biết quân đội Campuchia đã điều 38 xe tăng, xe thiết giáp và 1.300 quân tham gia cuộc tập trận tại một khu vực trong tỉnh Preah Vihear, gần ngôi đền cổ cùng tên ở khu vực biên giới đang xảy ra tranh chấp với Thái Lan.

Theo Tướng Dara, đây là hoạt động bình thường nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của RCAF để bảo vệ lãnh thổ Campuchia. Tuy nhiên, Tướng Dara bác bỏ thông tin Campuchia đã tăng quân tới khu vực Preah Vihear vì cuối tuần qua xảy ra cuộc "khẩu chiến" giữa hai Thủ tướng Campuchia và Thái Lan liên quan cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Tướng Dara khẳng định việc RCAF đưa quân mới tới khu vực trên nằm trong hoạt động luân chuyển quân định kỳ.

Báo chí ở Phnôm Pênh ngày 27/10 dẫn lời Giám đốc Sở thông tin tỉnh Preah Vihear, ông Rath Sophea, cho biết tình hình tại khu vực biên giới tranh chấp hai nước hiện căng thẳng hơn trước đây sau khi lực lượng vũ trang Thái Lan đưa thêm xe tăng và binh sĩ tới tăng cường cho các vị trí ở sát khu vực này. Hai ngày trước đó, binh sĩ hai nước tại khu vực trên đã hủy bỏ một bữa cơm "thân mật” chung được tổ chức vào Chủ Nhật hàng tuần.

Hôm nay 27/10, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Anupong Paochinda khẳng định Thái Lan sẽ không dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Campuchia, vì thế sẽ không xảy ra chiến tranh biên giới với Campuchia. Theo Tướng Anupong, mặc dù lãnh đạo hai chính phủ "đấu khẩu", nhưng tướng lĩnh quân đội hai nước tại các khu vực tranh chấp sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hữu hảo và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Trong một diễn biến liên quan quan hệ hai nước, sáng 27/10, Chính phủ Thái Lan đã tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Campuchia ở thủ đô Bangkok bằng việc điều động một đại đội cảnh sát tới làm công tác bảo vệ và dựng nhiều rào chắn trên đường dẫn vào cổng chính của sứ quán. Động thái này diễn ra sau khi các thành viên Đại hội Nhân dân Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại Sứ quán Campuchia để phản đối việc Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 15 rằng ông sẽ xây cho cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin một ngôi nhà ở Campuchia, mời ông Thaksin làm cố vấn kinh tế và không đáp ứng đề nghị của Thái Lan đòi dẫn độ nhà tỷ phú bị kết tội tham nhũng này.

Biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Campuchia tại Thái Lan

Ngày 27/10, hơn 100 thành viên tổ chức “Mạng lưới nhân dân Thái Lan” đã tập trung trước đại sứ quán Campuchia tại thủ đô Bangkok – Thái Lan phản đối cái mà họ gọi là “hành vi không đúng đắn” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và thành viên đảng đối lập Vì Nước Thái Chavalit.

Tổng thư ký tổ chức “Mạng lưới Nhân dân Thái Lan” Chaiwat Sinsuwong và tướng quân đội về hưu Bannawit Kengrian đã đọc tuyên bố lên án ông Hun Sen và ông Chavalit, bằng những phát biểu của mình, phá hoại quan hệ láng giềng Thái Lan – Campuchia. Tuyên bố yêu cầu ông Hun Sen phải xin lỗi Chính phủ Thái Lan.

Cũng trong thời gian này, một nhóm biểu tình tự xưng là Dhammayatra công bố thư ngỏ cáo buộc Thủ tướng Campuchia xuyên tạc sự thật liên quan đến vụ tranh chấp giữa 2 nước Thái Lan và Campuchia ở khu vực biên giới gần đền Preah Vihear.

An ninh trước sứ quán Campuchia đã được thắt chặt. Khoảng 2 đại đội cảnh sát đã được điều động để bảo vệ trật tự./. Minh Tuấn (từ Bangkok

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.