Campuchia tiếp tục xét nghiệm Covid-19 trên du thuyền Westerdam

VOV.VN - Giới chức y tế Campuchia đang hoàn thành nốt việc xét nghiệm Covid-19 đối với những người còn lại trên du thuyền Westerdam.

Du thuyền MSS Westerdam vẫn đang neo đậu tại cảng Sihanoukville của Campuchia. Các quan chức y tế Campuchia đã có mặt trên du thuyền này từ hôm qua (17/2) để hoàn thành việc xét nghiệm Covid-19 đối với 255 hành khách và 747 thành viên thủy thủ đoàn còn lại.

Du thuyền MSS Westerdam. Ảnh: Khmer Times.

“Chúng tôi ước tính công việc này sẽ mất đến vài ngày. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết vấn đề  này. Trong khi đó các hành khách tại một khách sạn ở Phnom Penh đã hoàn tất việc sàng lọc Covid-19. Kết quả đang được trả lại khi đã hoàn tất với đợt xét nghiệm đầu tiên cho thấy 405 người âm tính. Những người này có thể quay trở về nhà”, tập đoàn Holland America Line, chủ sở hữu du thuyền MSS Westerdam ra tuyên bố cho biết.

Tập đoàn này cho biết thêm, hành khách ở cả hai địa điểm nói trên đang được chăm sóc rất chu đáo, trong đó được hỗ trợ thuốc men khi cần thiết. Chủ tịch Holland America Line, ông Orlando Ashford và  đội ngũ nhân viên của tập đoàn đã có mặt tại Sihanoukville và Phnom Penh.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail cho biết, một nữ hành khách trên tàu MS Westerdam đã phải nhập viện ở Malaysia vì có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Người này hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Còn những người đi cùng với bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với một số chuyên gia y tế hàng đầu trên thế giới”,  Tiến sỹ Grant Tarling, phụ trách bộ phận y tế của Holland America Line cho biết.

 Holland America Line cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tuân thủ quy tắc của các quan chức chính phủ và y tế ở Malaysia và Campuchia, cũng như các chuyên gia tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo Holland America Line, trước khi cập cảng  Sihanoukville, Campuchia, du thuyền MSS Westerdam đã được thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của hành khách và thủy thủ đoàn. Trước đó vào ngày 10/2, tất cả 2.257 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được kiểm tra tình trạng sức khỏe  bao gồm cả đo thân nhiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các siêu du thuyền “mắc kẹt” vì virus corona
Các siêu du thuyền “mắc kẹt” vì virus corona

VOV.VN - Hai siêu du thuyền đang bị ảnh hưởng vì virus corona, trong đó 1 du thuyền đã "thả" khách, còn 1 du thuyền thì số lượng khách nhiễm bệnh gia tăng.

Các siêu du thuyền “mắc kẹt” vì virus corona

Các siêu du thuyền “mắc kẹt” vì virus corona

VOV.VN - Hai siêu du thuyền đang bị ảnh hưởng vì virus corona, trong đó 1 du thuyền đã "thả" khách, còn 1 du thuyền thì số lượng khách nhiễm bệnh gia tăng.

Campuchia không kiểm tra hành khách bị Malaysia xác nhận nhiễm Covid-19
Campuchia không kiểm tra hành khách bị Malaysia xác nhận nhiễm Covid-19

VOV.VN - Người phụ nữ Mỹ đã được phía Malaysia phát hiện nhiễm Covid-19 không nằm trong danh sách 20 người được phía Campuchia kiểm tra sức khỏe.

Campuchia không kiểm tra hành khách bị Malaysia xác nhận nhiễm Covid-19

Campuchia không kiểm tra hành khách bị Malaysia xác nhận nhiễm Covid-19

VOV.VN - Người phụ nữ Mỹ đã được phía Malaysia phát hiện nhiễm Covid-19 không nằm trong danh sách 20 người được phía Campuchia kiểm tra sức khỏe.

Khách trên du thuyền Westerdam cập cảng Campuchia nhiễm Covid-19
Khách trên du thuyền Westerdam cập cảng Campuchia nhiễm Covid-19

Một hành khách từng có mặt trên du thuyền Westerdam mới cập cảng ở Campuchia đã dương tính với Covid-19 sau khi được xét nghiệm.

Khách trên du thuyền Westerdam cập cảng Campuchia nhiễm Covid-19

Khách trên du thuyền Westerdam cập cảng Campuchia nhiễm Covid-19

Một hành khách từng có mặt trên du thuyền Westerdam mới cập cảng ở Campuchia đã dương tính với Covid-19 sau khi được xét nghiệm.