Campuchia tổ chức hội thảo quốc tế về ngành công nghiệp khai khoáng

Từ ngày 26 - 27/5 tại thủ đô Phnom Penh, cơ quan Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia tổ chức cuộc hội thảo quốc tế đầu tiên về các cơ hội và thách thức trong ngành công nghiệp khai khoáng của Campuchia.

>> Campuchia phát hiện mỏ vàng lớn

Tham dự cuộc hội thảo có Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng Suy Sem và các chuyên gia, đại diện các tổ chức, tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, trong đó có đại diện của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Hội thảo tập trung thảo luận năm chủ đề chính, gồm luật quản lý khoáng sản và vai trò của Nhà nước, thăm dò và khai thác khoáng sản - Tiềm năng và nguy cơ, các kinh nghiệm khu vực và quốc tế, các tác động môi trường và nguyên tắc cơ bản của ngành khai khoáng hiện đại, cơ hội cho người lao động và cộng đồng bản địa.

Phát biểu tại hội thảo, ông Douglas Broderik, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Campuchia nhấn mạnh ngành công nghiệp non trẻ của Campuchia nếu được quản lý tốt sẽ tạo ra nguồn thu nhập đầy tiềm năng cho quốc gia này trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đạt được “Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Campuchia” (CMDGs) và cải thiện sự phát triển con người. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những rủi ro có thể phát sinh nếu trong quá trình phát triển ngành này không xem xét kỹ vấn đề môi trường và tham khảo ý kiến của những cộng đồng dân cư bản địa.

Campuchia nằm trong khu vực địa lý được đánh giá là dồi dào tiềm năng các loại khoáng sản như vàng, bạc, đá quý, bauxite… Kể từ năm 2004, số lượng giấy phép cấp cho các công ty khai khoáng tại Campuchia gia tăng đột biến. Từ năm 2006 - 2007, đã có gần 100 hợp đồng sang nhượng thăm dò và khai thác được cấp cho các công ty đa quốc gia.

Theo các chuyên gia, hiện nay việc hoạch định và quản lý hiệu quả khu vực khai khoáng tại Campuchia đòi hỏi những chính sách mạnh mẽ và ổn định, minh bạch trong quản lý nguồn thu nhập, cũng như năng lực thực thi chính sách một cách hiệu quả. Một vấn đề hiện được dư luận khá quan tâm là trách nhiệm xã hội của các công ty đa quốc gia khi đầu tư vào ngành công nghiệp khai khoáng tại Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.