Campuchia và Indonesia đẩy mạnh tiêm chủng Covid-19, Philippines tái kiểm dịch cộng đồng

VOV.VN - Lãnh đạo Campuchia đặt ra mục tiêu tiêm 1 triệu vaccine Covid-19 mỗi tháng. Indonesia cũng đã xếp thứ 7 thế giới về tỷ lệ tiêm chủng vaccine. Tại Philippines giới chức đang tiến hành tái kiểm dịch cộng đồng.

Thủ tướng Campuchia vừa Hun Sen công bố kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 một triệu liều mỗi tháng.

Trong thông điệp gửi tới người dân hôm nay (29/3), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã công bố kế hoạch đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine Covid-19. Theo Thủ tướng Hun Sen, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án đẩy nhanh quá trình tiêm phòng Covid-19 như: chuẩn bị về địa điểm tiêm phòng, bác sĩ tiêm phòng,…

Thủ tướng Hun Sen nói:  “Bây giờ, chúng ta cố gắng tiêm khoảng 1 triệu liều/tháng. Nếu như có vaccine nhiều hơn thì sẽ tiêm nhiều hơn. Hiện nay, chúng ta có hơn 300 địa điểm tiêm phòng trên cả nước. Nhưng cũng có vấn đề về năng lực của bác sĩ. Vậy nên vừa phải cần tập trung các bác sĩ tại địa phương, cũng như bác sĩ trong bệnh viện nhà nước, nhưng không được gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh của bệnh viện. Ngoài ra, chúng ta cũng kêu gọi sự tự nguyện từ các bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện tư nhân hoặc các bác sĩ làm dịch vụ để tăng cường số lượng bác sĩ tiêm phòng tại các điểm tiêm phòng.”

Hiện nay, Campuchia đã nhận được 600.000 liều Vaccine Sinopharm, 1,5 triệu liều Vaccine Sinovac từ Trung Quốc, và 324.000 liều Vaccine AstraZeneca theo cơ chế COVAX.  

Dự kiến ngày 31/3 tới, Campuchia sẽ nhận được thêm 700.000 liều Vaccine Sinopharm với sự giúp đỡ của chính phủ Trung Quốc.

Theo thông báo của bộ Y tế Campuchia hôm nay, Campuchia tiếp tục phát hiện thêm 40 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 2.273 trường hợp. Trong đó có 1.087 trường hợp đang điều trị và có 11 trường hợp bị tử vong vì Covid-19.

Tại Indonesia, đại dịch Covid-19 đã hoành hành hơn một năm. Với những nỗ lực tăng tốc tiêm chủng vaccine Covid-19 để đẩy lùi dịch bệnh, Indonesia hiện là quốc gia đứng thứ 7 thế giới về tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Indonesia, ông Budi Gunadi Sadikin cho biết, trên thế giới ngoài 5 quốc gia tự sản xuất được vaccine là Mỹ, Anh, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, Indonesia đứng thứ 7 trong số các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất. Chính phủ Indonesia đã tăng tốc tiêm chủng vaccine Covid-19 trong những tuần qua để nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng. Chương trình tiêm chủng của Indonesia đã bắt đầu từ ngày 13/1/2021. Trong giai đoạn đầu, Indonesia ưu tiên tiêm chủng cho cán bộ y tế. Hiện tại, tiêm chủng đang trong giai đoạn 2, hướng đến đối tượng là công chức và người cao tuổi. Mỗi ngày, Indonesia tiêm chủng cho 500.000 người trên cả 34 tỉnh thành. Tổng số người đã được tiêm vaccine Covid-19 tại Indonesia đã vượt con số 10,4 triệu người vào ngày 28/3/2021. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 181 triệu dân trong vòng 15 tháng để đạt miễn dịch cộng đồng.

Tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Indonesia tăng nhanh nhờ có nỗ lực của chính phủ trong việc mua sắm, cung ứng vaccine trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang bùng phát trên toàn thế giới.

Với 16 triệu liều vaccine Sinovac đến Indonesia ngày 25/3, Indonesia đã có tổng cộng 54,6 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có có 53,5 triệu liều Sinovac từ Trung Quốc ở dạng thành phẩm và nguyên liệu thô tự bào chế và 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ sở COVAX.

Tuy nhiên Indonesia đang lo ngại nguồn cung vaccine Covid-19 trong thời gian tới sẽ bị gián đoạn do một số quốc gia ban hành lệnh cấm xuất khẩu vaccine.

Trong khi đó, tại Philippines sự gia tăng các ca mắc Covid-19 với gần 10.000 trường hợp một ngày, khiến chính phủ nước này một lần nữa thắt chặt các biện pháp kiểm dịch.

Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã thông qua khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm về các bệnh truyền nhiễm mới nổi về việc đưa vùng đô thị Metro Manila và 4 tỉnh khác bao gồm Cavite, Bulacan, Rizal và Laguna quay trở lại chế độ kiểm dịch cộng đồng nâng cao (ECQ). Quyết định có hiệu lực trong vòng 1 tuần kể từ hôm nay (29/3). Theo đó, các khu vực này sẽ áp dụng giờ giới nghiêm từ 17h chiều hôm trước đến 5h sáng hôm sau, ngoại trừ các trường hợp được ủy quyền ra ngoài nơi cư trú, xe chở hàng và phương tiện giao thông công cộng. Trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và những người có các bệnh lý nền không được phép ra ngoài.

Giao thông cộng cộng và các dự án xây dựng ưu tiên sẽ tiếp tục hoạt động theo hướng dẫn của Sở giao thông công chính, trong khi các dịch vụ y tế, nông nghiệp và hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động hết công suất. Nhà hàng, khách sạn và các cuộc tụ họp tôn giáo sẽ bị đình chỉ hoạt động trong thời gian kiểm dịch cộng đồng nâng cao, kể cả các hoạt động trong tuần thánh của người Thiên chúa giáo.

Trong vòng 24 giờ qua, Philippines ghi nhận 9.475 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc ở nước này lên thành 721.892 trường hợp, trong đó có hơn 13.000 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga xuất hiện các tác dụng phụ nhẹ sau khi tiêm vaccine Covid-19
Tổng thống Nga xuất hiện các tác dụng phụ nhẹ sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/3 cho biết ông đã gặp phải các tác dụng nhẹ sau khi tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trong tuần qua.

Tổng thống Nga xuất hiện các tác dụng phụ nhẹ sau khi tiêm vaccine Covid-19

Tổng thống Nga xuất hiện các tác dụng phụ nhẹ sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/3 cho biết ông đã gặp phải các tác dụng nhẹ sau khi tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trong tuần qua.

Venezuela đề xuất đổi dầu lấy vaccine ngừa Covid-19
Venezuela đề xuất đổi dầu lấy vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 28/3 đề xuất dùng dầu để trả tiền mua vaccine ngừa Covid-19.

Venezuela đề xuất đổi dầu lấy vaccine ngừa Covid-19

Venezuela đề xuất đổi dầu lấy vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 28/3 đề xuất dùng dầu để trả tiền mua vaccine ngừa Covid-19.

Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia vì Covid-19
Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia vì Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Queensland của Australia vừa quyết định từ chiều 29/3 sẽ phong tỏa thủ phủ của bang này là thành phố Brisbane và vùng lân cận trong 3 ngày.

Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia vì Covid-19

Phong tỏa thành phố lớn thứ ba Australia vì Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Queensland của Australia vừa quyết định từ chiều 29/3 sẽ phong tỏa thủ phủ của bang này là thành phố Brisbane và vùng lân cận trong 3 ngày.

Campuchia lập kỷ lục ca mắc Covid-19 mới, Lào hạn chế hoạt động dịp Tết cổ truyền
Campuchia lập kỷ lục ca mắc Covid-19 mới, Lào hạn chế hoạt động dịp Tết cổ truyền

VOV.VN - Hôm nay (27/3), Campuchia ghi nhận 179 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trước tình hình đại dịch này, Lào cũng chủ trương hạn chế hoạt động dịp Tết cổ truyền để ngăn bệnh lây lan.

Campuchia lập kỷ lục ca mắc Covid-19 mới, Lào hạn chế hoạt động dịp Tết cổ truyền

Campuchia lập kỷ lục ca mắc Covid-19 mới, Lào hạn chế hoạt động dịp Tết cổ truyền

VOV.VN - Hôm nay (27/3), Campuchia ghi nhận 179 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trước tình hình đại dịch này, Lào cũng chủ trương hạn chế hoạt động dịp Tết cổ truyền để ngăn bệnh lây lan.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ở Indonesia, Séc ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc
Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ở Indonesia, Séc ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc

VOV.VN - Tình hình Covid-19 đang xấu đi ở Indonesia với tỷ lệ ca tử vong tăng, tỷ lệ chữa khỏi giảm. Trong khi đó, Séc đã ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc tính từ ca bệnh đầu tiên.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ở Indonesia, Séc ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ở Indonesia, Séc ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc

VOV.VN - Tình hình Covid-19 đang xấu đi ở Indonesia với tỷ lệ ca tử vong tăng, tỷ lệ chữa khỏi giảm. Trong khi đó, Séc đã ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc tính từ ca bệnh đầu tiên.

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19
Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trước áp lực liên quan đến Covid-19 và phân biệt đối xử, nhiều người châu Phi tính rời bỏ khỏi Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng điều này không dễ đối với họ vì họ đã kết hôn với phụ nữ bản địa và sinh ra những đứa con lai.

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trước áp lực liên quan đến Covid-19 và phân biệt đối xử, nhiều người châu Phi tính rời bỏ khỏi Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng điều này không dễ đối với họ vì họ đã kết hôn với phụ nữ bản địa và sinh ra những đứa con lai.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?
Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.