Cần có một hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý về biến đổi khí hậu
Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon việc kí kết Hiệp ước Copenhagen là rất cần thiết, nhưng Hiệp ước này phải mang tính chất ràng buộc pháp lý vào năm tới
Chiều 19/12 (theo giờ Việt Nam), Liên Hợp Quốc chính thức công nhận Hiệp ước Copenhagen trước đó được kí kết bởi các quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn tại COP 15, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi.
Sau hai tuần thảo luận, cuối cùng các bên đàm phán tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (COP 15) đã nhất trí kí vào bản Hiệp ước.
Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen – nước chủ nhà của Hội nghị, đồng thời cũng là Chủ tịch của COP 15 bày tỏ sự hài lòng trước việc kí kết Hiệp ước Copenhagen. Ông cho rằng, cuối cùng thì Hội nghị cũng đã đạt được kết quả và mong rằng các nước sẽ sớm kí kết để thỏa thuận có hiệu lực sớm.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, lòng tin tưởng giữa các nước phát triển, các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển cần phải được củng cố trước khi đạt được một thỏa thuận mạng tinh pháp lý về biến đổi khí hậu.
Theo ông Barack Obama, kết quả quan trọng nhất đạt được tại COP 15 lần này là các nền kinh tế lớn mới nổi lần đầu tiên đã nhận trách nhiệm cắt giảm khí thải nhà kính. Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng sẽ không thể tìm kiếm được giải pháp ngăn chặn hiện tượng Trái Đất ấm lên nếu chỉ riêng các nước phát triển hành động.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon vừa hoan nghênh động thái của Mỹ trong việc ủng hộ việc kí kết Hiệp ước Copenhagen và coi đây là một bước mở đầu hết sức cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Hiệp ước này phải mang tính chất ràng buộc pháp lý vào năm tới. Thỏa thuận này không được tán thành một cách toàn diện bởi tất cả các bên tham gia vì vẫn chưa đưa ra được mục tiêu cắt giảm khí thải cụ thể trong thời gian trung hạn và khoản hỗ trợ tài chính mà các nước giàu cam kết để giúp các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn thấp hơn nhiều so với con số mà các tổ chức Liên Hợp Quốc tính toán.
![]() |
|
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon |
Theo Tổng thư ký Ban Ki Moon, đây mới chỉ là bước khởi đầu trước khi đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lí để cắt giảm khí thải nhà kính và khống chế sự gia tăng nhiệt độ Trái Đất không quá 2 độ C.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/12 (theo giờ Đan Mạch), Trưởng ban thư kí Hiệp định khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu Yvo de Boer cho biết, tuy một thỏa thuận mang tính pháp lí chưa đạt được như mong muốn, nhưng rõ ràng tham vọng cắt giảm khí thải nhà kính đã được đưa ra.
Được biết, Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần tới sẽ được tổ chức vào cuối năm 2010 tại Mexico City (Mehico). Trước đó, vấn đề biến đối khí hậu cũng sẽ được thảo luận tại một hội nghị diễn ra tại Đức, dự kiến từ ngày 31/5 đến 11/6 năm 2010./.
